Malaysia khởi động tranh cử Quốc hội khóa 15

Chiến dịch vận động cử tri cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia đã chính thức khởi động ngày 5/11, ngay sau khi các đảng phái công bố ứng cử viên tham gia tranh cử.
0:00 / 0:00
0:00
Chiến dịch vận động bầu cử bắt đầu tại Malaysia. (Ảnh CNA)
Chiến dịch vận động bầu cử bắt đầu tại Malaysia. (Ảnh CNA)

Khoảng 21 triệu cử tri Malaysia đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước hạn được tổ chức ngày 19/11 tới, trong bối cảnh Malaysia đối mặt tình trạng kinh tế giảm tốc, lạm phát lên cao và bất ổn chính trị kéo dài. Hôm 10/10, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã giải thể Quốc hội khóa 14, mở đường cho tổng tuyển cử trước thời hạn 10 tháng. Ông giữ tạm quyền cho đến khi Thủ tướng mới được bầu và chính phủ mới được thành lập.

Tổng tuyển cử lần này được cho là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Thủ tướng đương nhiệm Ismail Sabri Yaakob với các đối thủ gồm các cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad và Muhyiddin Yassin, cùng thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim. Kết quả khảo sát ý kiến cử tri và các nhà phân tích cho thấy, không có đảng hoặc liên minh nào sẽ giành được thế đa số ghế trong Quốc hội gồm 222 ghế, các đảng phải tập hợp liên minh để thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, mạng tin châu Á CNA dẫn phát biểu của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob tại sự kiện vận động tranh cử cho biết, liên minh Barisan Nasional (BN) của ông tự tin giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này và sẽ chiếm ưu thế trong chính phủ. Ông nói: Các nhà lãnh đạo BN và Tổ chức dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) nhiều lần tuyên bố liên minh sẽ là đảng thống trị trong Quốc hội sắp tới.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng tin rằng cử tri sẽ một lần nữa trao cho ông "cơ hội lớn". Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin nhấn mạnh khẩu hiệu tranh cử của liên minh Dân tộc (PN) là chống tham nhũng, hướng tới "một chính phủ trong sạch và ổn định". Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim kêu gọi cử tri đi bầu, trong bối cảnh thời tiết mùa mưa không thuận lợi có thể ảnh hưởng tỷ lệ tham gia bỏ phiếu.