Mã nguồn World Wide Web được bán với giá 5,4 triệu USD

NDO -

Mã nguồn của World Wide Web (WWW-mạng lưới toàn cầu) do nhà phát minh người Anh Tim Berners-Lee tạo ra cách đây 30 năm, đã được bán với giá 5,4 triệu USD do nhà đấu giá Sotheby's tổ chức trong một cuộc đấu giá trực tuyến hôm 30-6.

Mã nguồn World Wide Web được bán với giá 5,4 triệu USD

Mã nguồn này được bán thông qua tiền mã hóa NFT (mã hóa không thể thay thế hay độc quyền), một loại tiền điện tử ghi lại quyền sở hữu của các mặt hàng kỹ thuật số.

WWW sẽ được bán dưới dạng một bản ghi dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) về quyền sở hữu các tệp chứa mã nguồn ban đầu của WWW. Mã nguồn này có giá khởi điểm 5,4 triệu USD.

World Wide Web hay WWW là một hệ thống điều hướng và truy cập thông tin trên internet.

NFT được xem là có giá trị độc nhất vô nhị vì tầm quan trọng của việc phát minh ra internet được con người sử dụng rộng rãi hiện nay và được chính ông Berners-Lee tạo ra vào năm 2021.

Cassandra Hatton, người đứng đầu về khoa học và văn hóa đại chúng tại Sotheby's cho biết: “Vì mọi người đánh giá cao các phiên bản sách có chữ ký, do đó chúng tôi đã tạo ra công nghệ NFT và sẽ rất thú vị khi chúng tôi tạo một bản sao có chữ ký của mã nguồn gốc của trình duyệt web đầu tiên”.

Việc bán này là động thái mới nhất trong một loạt các động thái của các nhà đấu giá truyền thống nhằm nắm lấy các tài sản dựa trên công nghệ blockchain, vốn đã bùng nổ và phổ biến vào đầu năm 2021. Các NFT có giá trị sở hữu được ghi nhận nhằm bảo đảm tính sở hữu và nguyên gốc của tác phẩm và những tác phẩm này khó có thể chia sẻ rộng rãi trên mạng internet, cũng như việc sao chép nó. Hiện, việc trao đổi các NFT chỉ được thực hiện thông qua một số đồng tiền kỹ thuật số trên các trang web đặc biệt, với các giao dịch lên tới hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 3, NFT của một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của nghệ sĩ người Mỹ Beeple được bán với giá 69,3 triệu USD, trong lần bán đấu giá đầu tiên với một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, Ông chủ Twitter Jack Dorsey cũng đã bán dòng “tweet” đầu tiên của mình dưới dạng một NFT với giá 2,9 triệu USD.