Lukaku tái ngộ Chelsea với mức phí chuyển nhượng kỷ lục

NDO -

Romelu Lukaku chính thức trở lại Chelsea với một bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của đội bóng, lên đến 97 triệu bảng (135 triệu USD), đánh dấu lần thứ 2 sau bảy năm chân sút người Bỉ lại trở về sân Stamford Bridge.

Lukaku trở lại Chelsea với một bản hợp đồng “bom tấn”. (Ảnh: Chelsea FC)
Lukaku trở lại Chelsea với một bản hợp đồng “bom tấn”. (Ảnh: Chelsea FC)

Tiền đạo người Bỉ đã góp công lớn khi đưa Inter Milan bước lên ngôi vô địch Serie A đầu tiên sau 11 năm ở mùa giải trước, nhưng các vấn đề tài chính đã buộc gã khổng lồ của bóng đá Italia phải bán viên ngọc quý của mình cho đội bóng Premier League.

Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), ngôi sao 28 tuổi đã hoàn tất các thủ tục để chính thức trở lại với Premier League. Thông báo trên trang chủ của Chelsea không đề cập đến mức phí chuyển nhượng, nhưng theo truyền thông Anh, để có được chữ ký của Lukaku, đội bóng thành London đã phải trả cho Inter mức phí chuyển nhượng kỷ lục là 97,5 triệu bảng (xấp xỉ 135 triệu USD), đưa ngôi sao người Bỉ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của Chelsea.

Ngoài ra, sau nhiều lần “chuyển nhà” qua các đội bóng khác nhau, từ Anderlecht đến Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United và Inter Milan rồi lại trở về Chelsea, cầu thủ 28 tuổi đã chính thức vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thế giới, với tổng mức giá trị chuyển nhượng lên đến 291 triệu bảng, nhiều hơn hẳn Neymar (270 triệu bảng), Cristiano Ronaldo (192 triệu bảng), Alvaro Morata (167 triệu bảng) hay Kylian Mbappe (163 triệu bảng).

Trong bản hợp đồng kéo dài năm năm với Chelsea, Lukaku được cho là sẽ hưởng lương hơn 200 nghìn bảng/tuần cho đến năm 2026. Bản hợp đồng kỷ lục cùng mức đãi ngộ “khủng” dành cho Lukaku đủ để cho thấy Chelsea đang đặt kỳ vọng rất cao vào chân sút người Bỉ trong hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch Premier League, cũng như bảo vệ thành công cúp bạc Champions League ở mùa giải mới.

"Tôi rất vui và cảm thấy may mắn khi được trở lại đội bóng tuyệt vời này. Đó là một hành trình dài đối với tôi, đến với Chelsea khi còn là một cầu thủ trẻ còn rất nhiều điều phải học hỏi, nhưng giờ đây tôi đã trở lại với nhiều kinh nghiệm và cũng trưởng thành hơn”, Lukaku phát biểu theo thông báo từ trang chủ của Chelsea.

"Đường hướng phát triển của đội bóng hoàn toàn phù hợp với tham vọng của tôi ở tuổi 28 sau khi đã vô địch Serie A. Tôi nghĩ cơ hội này đến với tôi rất đúng lúc và hy vọng tôi có thể gặt hái được nhiều thành công cùng đội bóng", Lukaku nói.

Lukaku tái ngộ Chelsea với mức phí chuyển nhượng kỷ lục -0

Chelsea đang đặt kỳ vọng lớn vào Lukaku trong lần trở lại này. (Ảnh: Chelsea FC) 

Tiền đạo người Bỉ rời Inter sau hai mùa giải rất thành công ở Italia. Sau khi đến với Nerazzurri từ Man United vào tháng 8-2019, Lukaku đã thay đổi rất nhiều, từ chế độ ăn uống đến giảm cân và lấy lại phong độ để ghi tới 64 bàn sau 95 trận trên mọi đấu trường chỉ trong vòng hai năm.

Cùng với đối tác người Argentina, Lautaro Martinez trên hàng công, cầu thủ người Bỉ đã lột xác sau những chỉ trích trong suốt hai năm thi đấu không thành công ở Man United để nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược dưới trướng huấn luyện viên Antonio Conte ở Inter.

Lukaku đưa Inter về đích ở vị trí á quân Serie A cũng như về nhì ở Europa League ngay trong mùa giải đầu tiên tại Italia, trước khi ghi 24 bàn thắng ở mùa giải tiếp theo, giúp Nerazzurri chấm dứt chín năm thống trị của Juventus ở giải quốc nội để giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Trong quá khứ, Lukaku từng gia nhập Chelsea từ đội bóng quê nhà Anderlecht hồi năm 2011. Nhưng dưới cái bóng quá lớn của huyền thoại Didier Drogba khi đó, tiền đạo này không thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình, chỉ chơi 15 trận cho Chelsea trước khi được cho mượn tới West Brom và sau đó chính thức chuyển sang Everton năm 2014, rồi lần lượt qua Man United và Inter.

Nhưng lần trở lại này chắc chắn Lukaku đã ở một vị thế khác. Sau khi nâng cao chức vô địch Champions League mùa trước, Chelsea kỳ vọng Lukaku sẽ là mảnh ghép cuối cùng cần thiết để biến đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa giải mới.

“Lukaku là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được đưa cậu ấy trở lại câu lạc bộ để bổ sung vào đội hình vô địch Champions League của đội bóng. Chúng tôi đang nỗ lực đi lên từ thành công của mùa giải trước và Lukaku sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu sắp tới", Giám đốc điều hành của Chelsea, bà Marina Granovskaia cho biết.