Lùi khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2021

NDO -

Ngày 28-4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi thông báo lùi ngày khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2021 (VITM 2021) do lo ngại dịch Covid-19. 

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2020 thu hút lượng khách lớn sau bốn lần trì hoãn vì Covid-19 (Ảnh: T.LINH)
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2020 thu hút lượng khách lớn sau bốn lần trì hoãn vì Covid-19 (Ảnh: T.LINH)

Trong công văn, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, Trưởng ban tổ chức VITM nêu rõ: “Do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid 19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức quyết định lùi việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) sang khoảng đầu tháng 6-2021”.

Hiệp hội cho biết, khi có thời gian cụ thể, Hiệp hội sẽ thông báo cho các cơ quan, đơn vị tham gia Hội chợ. Địa điểm tổ chức Hội chợ vẫn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan và doanh nghiệp đã luôn đồng hành với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam ngay trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra.

Hôm 5-4, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2021 diễn ra từ ngày 5 đến 8-5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chủ đề của VITM 2021 là "Bình thường mới, cơ hội mới” với mong muốn gửi tới thông điệp: ngành du lịch với tư thế chủ động, tích cực sẽ vươn lên vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển”. Đây là cơ hội cho các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, phát triển kinh doanh du lịch. Đồng thời hội chợ là nơi để khách du lịch có thể lựa chọn trực tiếp các sản phẩm du lịch, mua các gói du lịch với giá cả hợp lý.

Năm 2020, Hội chợ VITM Hà Nội 2021 phải bốn lần lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.