Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Ôn lại truyền thống hào hùng 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Ngày 5/4/1945, Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh thành lập 2 đội vũ trang tuyên truyền xung phong, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh.
Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng; tỏ rõ bản lĩnh của đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương anh hùng; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
![]() |
Các đại biểu tham quan gian trưng bày. |
Lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử, cũng như trong công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh hôm nay.
Trong các cuộc kháng chiến, đã có hàng trăm nghìn người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh chiến đấu trên khắp các chiến trường, hơn 20 nghìn người đã hy sinh, gần 20 nghìn người đã để lại một phần xương máu tại chiến trường.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh “đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”
Tỉnh Bắc Ninh có 1.115 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh có 51 tập thể và 24 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với hàng nghìn huân, huy chương, cờ thưởng luân lưu cho các tập thể; hàng chục nghìn huân, huy chương các loại cho các cá nhân đã lập được thành tích trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
![]() |
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. |
Chung vui và đánh giá cao những thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng khẳng định: Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng trưởng thành, phát triển vững mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong xây dựng, phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Về nhiệm vụ thời gian sắp tới, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc.
Cùng với đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, thẩm định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh vững mạnh chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh là lực lượng tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, lan tỏa hơn nữa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc-Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh yêu cầu.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. |
Với những thành tích xuất sắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.