Lực lượng tinh nhuệ phong tỏa lối vào dinh thự của Tổng thống Niger

Lính cận vệ đã chặn lối vào cả nơi ở của Tổng thống Bazoum và Phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey, mặc dù không xuất hiện động thái triển khai quân sự bất thường hoặc tiếng súng nổ trong khu vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. (Nguồn: AP)
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. (Nguồn: AP)

Theo AFP, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum xác nhận lối vào dinh thự của nhà lãnh đạo này đã bị các thành viên của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ tổng thống phong tỏa trong ngày 26/7.

Lính cận vệ đã chặn lối vào cả nơi ở của Tổng thống Bazoum và Phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey, mặc dù không xuất hiện động thái triển khai quân sự bất thường hoặc tiếng súng nổ trong khu vực này.

Trong khi đó, hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường.

Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, thuộc khu vực Tây Phi, đã trải qua 4 cuộc đảo chính kể từ khi giành được độc lập năm 1960.

Cuộc đảo chính gần đây nhất ở nước này xảy ra hồi tháng 2/2010, lật đổ Tổng thống khi đó là ông Mamadou Tandja.

Niger cũng phải đối mặt với những toán cướp có vũ trang hoặc các nhóm thánh chiến ở biên giới giáp với 6 trong số 7 quốc gia láng giềng, chẳng hạn như Boko Haram (Nigeria) ở phía đông và các nhóm thánh chiến khác có liên hệ với 2 tổ chức khủng bố gồm Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Đại sa mạc Sahara (EIGS) ở phía Tây.

Tình hình bất ổn khiến 1.570 hộ gia đình với tổng số hơn 10.800 người sống ở 9 ngôi làng của xã Ouro Gueladjo thuộc tỉnh Say của Niger đã phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày đầu tháng bảy do bạo lực.

Những người này đang chạy trốn bạo lực do các phần tử được cho là thành viên của các nhóm vũ trang phi nhà nước, gây ra ở vùng Tillabéri và khu vực ba biên giới (Niger-Burkina Faso-Mali).

Theo OCHA, hơn 8.430 người đã phải tìm nơi ẩn náu ở Ouro Gueladjo, trong khi hơn 2.140 người đã chạy trốn đến Torodi, một xã ở gần đó và 215 người khác đến thủ đô Niamey, chỉ cách đó khoảng 70km.