Long An tri ân doanh nghiệp, các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, chiều 10/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức họp mặt, tri ân doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo tỉnh Long An tri ân các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, góp sức cùng tỉnh vượt qua đại dịch Covid-19.
Lãnh đạo tỉnh Long An tri ân các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, góp sức cùng tỉnh vượt qua đại dịch Covid-19.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thứ trưởng Lao động-Thương Binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại diện 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, bản lĩnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng hơn 13.700 doanh nghiệp và các lực lượng tuyến đầu đã tạo nên sức mạnh to lớn để Long An giành thế chủ động, từng bước kiểm soát tốt dịch Covid-19 và trở thành địa phương đầu tiên trong vùng tâm dịch phía nam thực hiện “mở cửa” nền kinh tế. 

Kết thúc năm 2021, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng dương, đạt 1,02%; đặc biệt, Long An trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong thu hút đầu tư và vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời tri ân sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. 

Bước sang năm 2022, với thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Bí thư tỉnh Long An đề nghị các cấp, các ngành phải hết sức quyết liệt, tập trung tối đa sức lực để triển khai khẩn trương các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh; tăng tốc triển khai các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong khởi nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa và quà tri ân các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay hỗ trợ, góp sức cùng tỉnh vượt qua đại dịch Covid-19.