Long An phát hiện lợn chết nghi bị dịch tả lợn châu Phi

NDO -

Ngày 1-12, ngành nông nghiệp tỉnh Long An đã phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tiến hành tiêu hủy đàn lợn 16 con trên 3 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 42 kg/con của ông Lê Nhựt Bình, ấp 5, xã Vĩnh Bữu do có ba con chết nghi bị dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc sát trùng xung quanh chuồng trại tại hộ chăn nuôi của ông Lê Nhựt Bình để phòng ngừa, dịch bệnh.
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc sát trùng xung quanh chuồng trại tại hộ chăn nuôi của ông Lê Nhựt Bình để phòng ngừa, dịch bệnh.

Ông Lê Nhựt Bình cho biết, ngày 28-11, gia đình phát hiện đàn lợn có vài con bỏ ăn, có dấu hiệu bị sốt nên mua thuốc về điều trị. Đến ngày 30–11, đàn lợn có ba con chết, gia đình liền báo cho cán bộ Thú y xã đến xử lý.

Ngay sau đó, đội ứng phó nhanh phòng, chống dịch tả lợn châu Phi huyện Tân Hưng đã phối hợp cùng với chính quyền, cán bộ thú y xã lấy mẫu gửi về tỉnh xét nghiệm đồng thời lập biên bản xác định tình trạng lợn chết và kiểm đếm số lượng, tiến hành vệ sinh sát trùng chuồng nuôi và môi trường xung quanh.

Sáng 1-12, ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn để phòng, ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Qua đây, ngành thú y cảnh báo người dân vào thời điểm giao mùa, cần chú ý chăm sóc kỹ đàn lợn, không nên tái đàn khi chưa có ý kiến của ngành chức năng. Đối với các hộ đang nuôi cần thực hiện tốt các khâu vệ sinh môi trường, tiêu độc xác trùng xung quanh chuồng trại để phòng ngừa, dịch bệnh. 

Long An phát hiện lợn chết nghi bị dịch tả lợn Châu Phi -0
Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn của ông Lê Nhựt Bình, ấp 5, xã Vĩnh Bữu nghi bị dịch tả lợn châu Phi. 

Trước đó, vào cuối tháng 10 và tháng 11, trên địa nàn hyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại hai hộ chăn nuôi lợn. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Tân Bình và thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An.