Long An: Gần 30 tỷ đồng chăm lo “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”

NDO - Với phương châm “Tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết”, từ nay đến ngày 10/1, Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần Long Hậu và Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ hội mừng xuân tại Khu công nghiệp Long Hậu Tết Quý Mão năm 2023”.
0:00 / 0:00
0:00
Quà Tết Quý Mão đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An.
Quà Tết Quý Mão đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An.

Cùng với đó tổ chức 3 đợt bán hàng phúc lợi phục vụ đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức), Hòa Bình (huyện Thủ Thừa, Long An).

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An Bùi Thị Ngọc Trang cho biết, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo…; đoàn viên, công nhân lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn cắt giảm lao động đều có Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công đoàn các Khu nghiệp Long An phối hợp với các Công ty hạ tầng tổ chức 3 đợt bán hàng phúc lợi phục vụ đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức), Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) và Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Riêng tại Khu công nghiệp Long Hậu còn diễn ra Hội thi mâm ngũ quả và tiếng hát công nhân lao động mừng Xuân Quý Mão 2023.

Cùng với chuỗi hoạt động này, Công đoàn các Khu công nghiệp tiến hành trao 7.000 suất quà đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các Khu công nghiệp trong tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức phương tiện đưa đón (hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần vé tàu, xe) đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê đón Tết và quay trở lại làm việc bảo đảm an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đang tổ chức trao 31.500 suất quà Tết cho đoàn, viên người lao động khó khăn, trao quà cho khoảng 17.000 lao động mất việc làm và giảm giờ làm. Tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách công tỉnh Long An và ngân sách tỉnh.