Long An đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

NDO - Sáng 18/7, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ đón nhận 42 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia và đưa về truy điệu, an tang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Quân khu Đặc biệt, tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia) cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Long An và người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, trải qua 21 giai đoạn, Đội K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An) đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 2.248 hài cốt liệt sĩ; 6 mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất Campuchia đưa về Long An an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 164 bộ hài cốt liệt sĩ biết được tên, số còn lại chưa biết tên.

Riêng trong đợt tìm kiếm lần thứ 21 vào mùa khô 2021-2022, Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc được 42 bộ hài cốt tại tỉnh Svay Riengg, Pailin và Battambang (Vương quốc Campuchia). Trong quá trình thực hiện, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An gởi quà đến các tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K73 tỉnh Long An; các đại biểu của Quân khu Đặc biệt và các tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia); đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tặng 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn 2021-2022.