Loạt ảnh làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer

NDO -

Nhóm phóng viên của hãng tin Reuters gồm Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave và Danish Siddiqui đã giành giải Pulitzer năm 2022 ở hạng mục "Ảnh nổi bật" với những hình ảnh ghi lại tác động khủng khiếp của đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Hình ảnh do nhóm phóng viên của Reuters ghi nhận trong làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ.
Hình ảnh do nhóm phóng viên của Reuters ghi nhận trong làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, phóng viên Danish Siddiqui đã thiệt mạng hồi tháng 7/2021 khi tác nghiệp giữa cuộc chiến tại Afghanistan.

Hội đồng giải thưởng Pulitzer đánh giá cao loạt ảnh do hãng Reuters thực hiện từ ngày 12/4 đến 10/6/2021, khi một làn sóng Covid-19 mới đang bùng phát tại Ấn Độ. Trong 59 ngày, Ấn Độ ghi nhận ít nhất 15 triệu ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc hằng ngày của nước này lên mức cao nhất thế giới. 

Tổng Biên tập Reuters, bà Alessandra Galloni, cho biết, thời điểm Reuters thực hiện loạt ảnh này là lúc Ấn Độ bước vào làn sóng Covid-19 thứ hai và thế giới đã nhận ra quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh tại Ấn Độ sau khi phóng viên của Reuters ghi lại những hình ảnh này. 

"Đoạt giải Pulitzer là minh chứng cho tài năng, sự nghiêm túc và cống hiến của các nhà báo của Reuters trên khắp thế giới".

Steve Hasker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Thomson Reuters

Dưới đây là một số hình ảnh do nhóm phóng viên của Reuters ghi nhận trong làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ:

Loạt ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer 2022 -0

Người đàn ông ngồi bên vợ khi cô đang bị sốt cao và được truyền dịch tại một trạm y tế dựng tạm ở làng Parsaul, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, giữa thời điểm làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh, ngày 22/5/2021. (Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi)

Loạt ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer 2022 -0

Người đàn ông đau buồn khi nghe tin một thành viên trong gia đình qua đời bên ngoài khu dành cho người tử vong do Covid-19 tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi (Ấn Độ), ngày 23/4/2021. (Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui)

Loạt ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer 2022 -0

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người phụ nữ trong chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 cho công nhân tại một lò gạch ở làng Kavitha, ngoại ô TP Ahmedabad, ngày 8/4/2021. (Ảnh: REUTERS/Amit Dave)

Loạt ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer 2022 -0

Manisha Bashu ấn mạnh vào ngực của bố khi ông đang bị khó thở. Trước đó, bố của Manisha Bashu đã rơi vào trạng thái bất tỉnh khi đang được hỗ trợ oxy trong bối cảnh Covid-19 lây lan tại TP Ghaziabad, ngày 30/4/2021. (Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi)

Loạt ảnh về làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer -0

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 bên trong Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Holy Family, tại New Delhi, ngày 29/4/2021. (Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui)

Loạt ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer 2022 -0

Một Naga Sadhu - tu sĩ khổ hạnh theo đạo Hindu - đeo khẩu trang trước khi ngâm mình trên sông Hằng trong lễ Kumbh Mela tại TP Haridwar, ngày 12/4/2021. Số ca mắc và tử vong do Covid-19 đã tăng mạnh tại Ấn Độ trong tháng 4 và 5/2021. Trong thời gian cao điểm của đại dịch, nhiều bệnh viện tại nước này đã bị thiếu oxy y tế, khiến nhiều bệnh nhân tử vong. (Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui)

Loạt ảnh về làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer -0
Nạn nhân của Covid-19 được hỏa táng trong khuôn viên nằm gần khu dân cư tại New Delhi, ngày 22/4/2021. (Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui) 
Loạt ảnh về làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer -0

Các thành viên trong gia đình ôm lấy nhau trong lúc tưởng nhớ một người thân qua đời do Covid-19. (Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi)

Loạt ảnh về làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer -0

Pranav Mishra (19 tuổi) quỳ gối bên thi thể mẹ - bà Mamta Mishra (45 tuổi, qua đời do Covid-19), trước khi bà được hỏa táng tại New Delhi, ngày 4/5/2021. (Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui)

Loạt ảnh về làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ của Reuters giành giải Pulitzer -0
Thi thể của một nạn nhân qua đời vì Covid-19 nằm trên giàn hỏa thiêu trong lễ hỏa táng tại New Delhi, ngày 1/5/2021. (Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi)