Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chính phủ Bỉ và Công ty năng lượng Engie vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về việc khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân Tihange 3 và Doel 4 thêm 10 năm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Ngày 13/11, Công ty Điện lực Tohoku của Nhật Bản đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân số 2 Nhà máy điện hạt nhân Onagawa từng bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất và sóng thần Fukushima năm 2011.
Đánh giá cao đối với sự đóng góp của Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia Nga (MEPhI) trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho Việt Nam, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt bày tỏ mong muốn MEPhI tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ, sinh viên, nghiên cứu sinh và các chuyên gia sang học tập và làm việc tại Nga.
Việt Nam hiện vận hành lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt và đang xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học, công nghệ hạt nhân với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới, củng cố cam kết của Việt Nam đối với việc ứng dụng năng lượng hạt nhân cho phát triển kinh tế-xã hội. Sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là vô cùng quan trọng.
Tại buổi họp báo do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 4/7, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) Trần Chí Thành cho biết, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới công suất 10 MW đang được Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Nhà nước về năng lượng nguyên tử Rosatom (được phía Nga giao là đối tác chính thực hiện Dự án) phối hợp chặt chẽ trong việc lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Hồ sơ địa điểm.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nhấn mạnh với 6 lò phản ứng hạt nhân, Khmelnytskyi sẽ trở thành nhà máy lớn nhất ở châu Âu, thậm chí có công suất lớn hơn Nhà máy Zaporizhzhia.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết đến 1/2023, Pháp sẽ đưa 45 lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động, tăng từ mức 41 lò hiện nay, tin rằng điều này sẽ giúp Pháp tránh phải cắt điện trong mùa đông.
Hãng thông tấn TASS, ngày 26/8 dẫn lời 1 quan chức Nga có mặt tại tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, hệ thống lưới điện quốc gia của Ukraine vẫn kết nối bình thường với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và không có mất điện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, đề xuất về cuộc gặp 3 bên với Ukraine và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) “có thể hữu ích, nhưng nên cân nhắc phương án tổ chức theo hình thức hội nghị từ xa hoặc tại 1 nước thứ ba”.
Trong báo cáo gửi các nước thành viên, IAEA xác nhận Iran đã sử dụng 257g urani dưới dạng UF4 để sản xuất 200g kim loại urani làm giàu lên mức 20% U-235. IAEA khẳng định, đây là khâu thứ ba trong kế hoạch bốn bước của Tehran, trong đó bước thứ tư là chế tạo một tấm nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân.