Ngày 11/2, Chính phủ Philippines thông báo số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại thị trấn Maco thuộc tỉnh miền nam Davao de Oro đã tăng lên 54 người khi đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm hơn 60 người mất tích trong đống đất đá.
Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm người mất liên lạc, nỗ lực giảm tối đa thương vong trong vụ lở đất ở tỉnh Vân Nam. Đã có 1 người mắc kẹt được giải cứu thành công; 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng không còn dấu hiệu của sự sống.
Theo nhà chức trách Malaysia, tại bang Johor 8.180 người đã phải di dời, trong khi ở bang Pahang lân cận 1.501 người cũng đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ lũ lụt.
Lở đất xảy ra do mưa lớn từ ngày 2/12 tại thị trấn Katesh ở miền bắc Tanzania, cách thủ đô Dodoma khoảng 300km về phía bắc, đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.
Tại Hội thảo “Đánh giá tình hình thiên tai khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và lãnh thổ Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại” do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 29/8, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, cần chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai để sớm thực hiện trong giai đoạn tới.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mất tích sau một trận lở đất kinh hoàng tại thị trấn nghỉ mát ở miền núi phía tây bắc Gruzia.
Theo Reuters và truyền thông Ấn Độ, tính đến ngày 20/7, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra tại bang Maharashtra, miền nam Ấn Độ, đã tăng lên ít nhất 16 người, khoảng 100 người vẫn mất tích.
Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, đã khiến 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích.
Giới chức Indonesia ngày 15/3 cho biết, đã có 2 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích trong vụ lở đất xảy ra trước đó 1 ngày tại thị trấn Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60km về phía nam.
Ngày 13/3, nhà chức trách Mozambique và Malawi đang khẩn trương đánh giá thiệt hại sau khi bão Freddy cướp đi sinh mạng của hơn 70 người, khiến nhiều người bị thương, gây thiệt hại trên diện rộng tại 2 quốc gia này.
Giới chức Indonesia xác nhận số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Serasan, huyện Natuna, tỉnh miền tây Riau tính đến ngày 11/3 đã lên đến 44 người, giữa lúc lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân khác còn mất tích.
Một loạt vụ lở đất ở miền nam Peru đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 20 người bị thương và 2 người mất tích, đồng thời cảnh báo rằng con số thiệt hại từ thảm họa có thể tăng lên.
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo ngập chìm trong nước lũ, gây ra các vụ sạt lở đất và khiến ít nhất 141 người thiệt mạng.
Ngày 13/12, lũ lụt do mưa lớn đã quét qua nhiều khu vực ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo, làm 9 người trong 1 gia đình thiệt mạng, nhấn chìm nhiều tuyến đường quan trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Thống đốc khu vực miền trung Cameroon, bao gồm cả thủ đô Yaounde, ông Naseri Paul Bea thông báo, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ngày 27/11 ở thủ đô Yaounde, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở Tây Java, Indonesia trong tuần qua đã tăng lên 321 người. Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia xác nhận như trên sau khi lực lượng cứu hộ trong hai ngày cuối tuần tìm thấy thêm nhiều thi thể.
Giới chức Philippines ngày 28/10 cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Nalgae đang hướng về nước này, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh miền nam Maguindanao, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 52 người mất tích sau khi lở đất do mưa lớn xảy ra ở bang Aragua, miền bắc Venezuela trong ngày 9/10.
Sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường để chủ động di chuyển đến nơi an toàn .
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong trận động đất 7,6 xảy ra ở Papua New Guinea sáng 11/9. Trong khi đó, tại Nam Phi, sự cố vỡ đập chứa nước thải khai khoáng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
Hội Chữ thập đỏ Uganda cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng ở Tây Uganda, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, sau khi những ngôi nhà của họ bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn.