Liverpool thắng đậm Leicester 3-0

NDO -

Mặc dù không có đội hình mạnh nhất ra sân, nhưng Liverpool vẫn chứng tỏ bảm lĩnh của nhà vô địch, đánh bại đối thủ mạnh Leicester 3-0. Đội bóng thành phố cảng đã có số điểm bằng đội đầu bảng Tottenham.

Pha đánh đầu ghi bàn của Firmino (áo đỏ).
Pha đánh đầu ghi bàn của Firmino (áo đỏ).

Cả ba tuyến của Liverpool đều phải chắp vá, may mắn có sự trở lại của Fabinho, các học trò của HLV J. Klopp áp đảo đội khách Leicester. Sự xông xáo, quyết lietj của Mane đã khiến trung vệ của Leicester lúng túng đưa bóng vào lưới nhà phút 21, giúp Liverpool có bàn mở tỷ số. Một may mắn nữa cho Liverpool khi hậu vệ cánh Robertson kịp bình phục, có mặt bên hành lang trái và chính anh có pha tạt bóng chính xác phút 41 để tân binh Jota đánh đầu tung lưới thủ môn K. Schmeichel, nâng cách biệt lên 2-0 cho Liverpool.

Dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Liverpool chơi hưng phấn trong hiệp 2 và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Liverpool đã có thêm vài bàn thắng nữa trong nửa đầu hiệp 2, các pha dứt điểm của Firmino, Mane đều dội cột dọc, xà ngang khung thành của Schmeichel. Phải đến phút 86, Firmino mới đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Liverpool. Trận thắng lớn này đã đưa Liverpool sánh ngang với Tottenham trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

*Trận đấu khác, Arsenal may mắn có trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà Leeds. Trận này, Arsenal phải chơi thiếu người từ phút 51 khi N. Pepe bị thẻ đỏ.