Liên quân cáo buộc Houthi bắn 430 tên lửa vào Saudi Arabia từ năm 2015

NDO -

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến tại Yemen ngày 26/12 cho biết, lực lượng Houthi nổi dậy ở Yemen đã bắn 430 tên lửa và tiến hành 851 vụ không kích bằng máy bay không người lái vào Saudi Arabia kể từ khi cuộc chiến bắt đầu nổ ra vào năm 2015, giết chết 59 dân thường Saudi Arabia.

Liên quân Arab phá huỷ kho vũ khí của Houthi ở Yemen. (Ảnh: Arab News)
Liên quân Arab phá huỷ kho vũ khí của Houthi ở Yemen. (Ảnh: Arab News)

Người phát ngôn của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu, Tướng Turki al-Malki, cho biết, phong trào Houthi đã sử dụng sân bay Sanaa ở Yemen làm căn cứ để thực hiện các vụ tấn công vào vương quốc này, một cáo buộc mà Houthi phủ nhận.

Ngày 25/12, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Yemen. Quyết định phát động cuộc tấn công được đưa ra sau khi xảy ra một vụ phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jazan của Saudi Arabia, khiến ít nhất 2 người chết và 7 người bị thương.

Đáp trả vụ tấn công này, liên quân Arab đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thị trấn Ajama, nơi phiến quân Houthi chiếm đóng ở phía Tây Bắc thủ đô Sanaa của Yemen. Theo cơ quan y tế  sở tại, vụ không kích này đã khiến 3 người chết và 6 người bị thương.

Yemen rơi vào nội chiến kể từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời thủ đô Sanaa tới thành phố Aden. Năm 2015, liên minh các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Hiện Houthi kiểm soát nhiều đô thị lớn ở Yemen.