Liên hợp quốc lên án vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Afghanistan

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) ngày 18/6 đã lên án vụ tấn công của các phần tử nổi dậy có vũ trang vào khu đền của người Sikh-Hindu giáo ở Tây Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan gây nhiều thương vong.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khu đền của người Sikh-Hindu giáo ở Tây Bắc thủ đô Kabul (Afghanistan), ngày 18/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khu đền của người Sikh-Hindu giáo ở Tây Bắc thủ đô Kabul (Afghanistan), ngày 18/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên mạng xã hội của UNAMA nêu rõ: “Những vụ tấn công nhằm vào dân thường phải chấm dứt ngay lập tức. UNAMA kêu gọi bảo vệ tất cả các nhóm thiểu số tại Afghanistan, bao gồm người Sikh, người Hazara và người Sufi”.

Trước đó, cùng ngày, đã có 2 người chết và 7 người bị thương trong vụ tấn công vào khu đền ở thủ đô Kabul. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Abdul Nafi Takor, xác nhận các đối tượng thực hiện vụ tấn công đã bị tiêu diệt.

Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8/2020, Taliban đã phải đối phó với làn sóng các vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.