Liên hợp quốc: Hơn 1,7 triệu người Ukraine đã di tản khỏi chiến sự

NDO -

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 7/3 cho biết, hơn 1,7 triệu người Ukraine đã di tản khỏi chiến sự và đến Trung Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.

Em bé theo mẹ từ Ukraine đến Romania lánh nạn, cửa khẩu biên giới Siret, Romania, ngày 7/3/2022. (Ảnh: REUTERS)
Em bé theo mẹ từ Ukraine đến Romania lánh nạn, cửa khẩu biên giới Siret, Romania, ngày 7/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Cụ thể, đã có tổng cộng 1.735.068 thường dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em vượt biên giới Ukraine đi sơ tán ở các nước Trung Âu, theo số liệu từ UNHCR.

Là quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất ở Trung Âu, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine. Con số này vừa được lực lượng biên phòng Ba Lan xác nhận vào cuối ngày chủ nhật (giờ địa phương).

Chính phủ Ba Lan ngày 7/3 đã thông qua dự thảo luật thành lập 1 quỹ hỗ trợ với ngân sách 8 tỷ zloty (1,75 tỷ USD) để hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Theo đó, quỹ sẽ hỗ trợ lương thực và chỗ ở tạm thời, cùng với việc cho phép người Ukraine lánh nạn làm việc hợp pháp và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo trợ xã hội ở Ba Lan.

Dự luật này cũng sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính 1 lần 300 zloty cho mỗi người tị nạn, cũng như hỗ trợ tài chính cho người Ba Lan tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Dự kiến, dự thảo luật này sẽ chính thức được Quốc hội Ba Lan thông qua vào ngày mai theo quy trình lập pháp rút gọn.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng đã quyên góp 1,5 tỷ crown (62,8 triệu USD) để viện trợ cho Ukraine. Đài truyền hình quốc gia Czech TV đưa tin, đây là khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay ở nước này dành cho các hoạt động nhân đạo.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cùng ngày cho biết, nước này đang chuẩn bị tiếp nhận dân thường và binh lính Ukraine bị thương nặng, cùng với các bệnh nhân phải chuyển viện từ các bệnh viện ở Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức, cho đến nay, đã có 50.294 người Ukraine xin đăng ký tị nạn ở Đức.

Cao ủy phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết, EU có thể tiếp nhận khoảng 5 triệu người tị nạn Ukraine.

EU cũng đã đồng ý cấp quyền cư trú tạm thời và cho phép người tị nạn Ukraine tiếp cận các dịch vụ việc làm, phúc lợi xã hội và nhà ở trong tối đa 3 năm ở các nước thành viên thuộc khối này.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) kêu gọi mở các hành lang an toàn khẩn cấp, nhằm sơ tán thường dân Ukraine và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine