Liên hợp quốc đánh giá cao Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Tấn Tới và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Đồng chí Lê Tấn Tới và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc tiếp đoàn, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hỗ trợ triển khai thực địa hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Atul Khare nhấn mạnh: Liên hợp quốc đánh giá cao sự ủng hộ, tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ông Atul Khare khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo thực tế, chính sách và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình với các nước khác.

Tại các cuộc gặp, làm việc với đoàn, các nghị sĩ Mỹ khẳng định: Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ và Quốc hội Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Mỹ, ủng hộ tăng cường hợp tác hai nước về quốc phòng an ninh, trong đó tập trung hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm chất độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam, nâng cao năng lực hàng hải và hỗ trợ đào tạo.

Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước, như thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nghị sĩ Mỹ và đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhất là các nghị sĩ trẻ. Hai bên chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.