Liên hợp quốc cảnh báo dịch tả bùng phát ở Ethiopia

Ngày 11/5, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) đã cảnh báo về đợt bùng phát dịch tả ở đông nam Ethiopia, khi số người tử vong tăng lên 94 người.
0:00 / 0:00
0:00

Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất, UNOCHA cho biết đợt bùng phát dịch tả kéo dài nhất từ trước đến nay ở Ethiopia đang lan rộng và có nguy cơ cao lây lan xuyên biên giới.

Trong khi đó, lũ lụt đang làm trầm trọng thêm các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo UNOCHA, dịch tả ở quốc gia Đông Phi này bùng phát vào đầu tháng này. Cho đến nay, 41 cơ sở điều trị bệnh tả đã được mở tại các khu vực bị ảnh hưởng và ước tính gần 36.000 người đã được tiếp cận nước sạch.

Khoảng 100.000 người đã tiêm vaccine phòng bệnh tả từ trước khi bùng phát đợt dịch này.

Dự kiến, trong những ngày tới, 1,9 triệu liều vaccine sẽ được cung cấp cho người dân trong chiến dịch tiêm phòng mới.

Tuy nhiên, cơ quan trên cho biết đến nay mức độ bao phủ vaccine còn thấp do có đến hơn 7 triệu người đang sống ở các khu vực bùng dịch tả ở Ethiopia, trong khi việc mở rộng phạm vi tiêm chủng gặp khó khăn do thiếu kinh phí.