Liên đoàn Bóng đá Anh xử phạt HLV của Chelsea và Tottenham Hotspur

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ngày 15/8 ra thông báo cho biết sẽ xử phạt huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea và người đồng nghiệp Antonio Conte của Tottenham Hotspur, sau khi 2 chiến lược gia này có những va chạm trong trận derby thủ đô London cuối tuần qua.
0:00 / 0:00
0:00
Khi tiến tới bắt tay trước khi rời sân, cả 2 huấn luyện viên đã có hành động không đẹp, buộc cầu thủ và nhân viên 2 đội can thiệp. (Nguồn: si.com/TTXVN)
Khi tiến tới bắt tay trước khi rời sân, cả 2 huấn luyện viên đã có hành động không đẹp, buộc cầu thủ và nhân viên 2 đội can thiệp. (Nguồn: si.com/TTXVN)

Tại sân Stamford Bridge, căng thẳng đã xuất hiện khi huấn luyện viên Conte ăn mừng về phía người đồng nghiệp bên phía Chelsea.

Lúc đó, tỷ số được san hòa 1-1 cho Tottenham Hotspur. Trong 10 phút của trận đấu, có thêm 2 bàn thắng được ghi và chung cuộc tỷ số là 2-2.

Khi tiến tới bắt tay trước khi rời sân, cả 2 huấn luyện viên đã có hành động không đẹp, buộc cầu thủ và nhân viên 2 đội can thiệp. Sau đó, trọng tài chính Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ cho cả ông Tuchel lẫn ông Conte.

Trước vụ việc trên, FA thông báo: "Chúng tôi nhận thấy hành vi của 2 huấn luyện viên trong thời điểm kết thúc trận đấu là không đúng".

Ngoài ra, FA cũng đang điều tra bình luận của huấn luyện viên Tuchel về các quyết định của trọng tài Taylor trong trận derby của thủ đô London.

Chiến lược gia người Đức cho rằng ông Taylor và tổ VAR đã có những quyết định không chính xác, giúp Tottenham Hotspur có được trận hòa trước Chelsea.

Hiện giải ngoại hạng Anh mới bước qua vòng đấu thứ 2 nhưng những trận đấu hay, bầu không khí cạnh tranh giữa các ứng cử viên vô địch hay dự Champions League mùa sau đã xuất hiện.

Tại Chelsea, sự đầu tư của ông chủ mới người Mỹ - Todd Boehly đang giúp mang lại năng lượng cho "The Blues" sau mùa giải năm ngoái.

Trong khi đó, việc huấn luyện viên Conte gia nhập Tottenham Hotspur vào giữa mùa giải trước, giúp đội này dự đấu trường cao nhất châu Âu cũng đang được người hâm mộ kỳ vọng nhiều.

Mùa hè này, cả Chelsea và Tottenham Hotspur cũng đã chi hàng trăm triệu bảng cho công tác chuyển nhượng, với tham vọng thực hiện được những mục tiêu đề ra.