Lên án hành động của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Nguyễn Văn Đài trước vành móng ngựa.
Nguyễn Văn Đài trước vành móng ngựa.

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội bình luận: "Tôi cho rằng, luật sư cũng như mọi công dân khác đều có quyền đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước, nhưng không có quyền vu khống, bịa đặt, và càng không được lợi dụng việc hành nghề luật sư để thực hiện hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Nhà nước về dân chủ, nhân quyền. Do đó, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn bị nghiêm trị là đúng".

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng mức án đối với Đài và Nhân có phần nhẹ bởi hậu quả mà Đài và Nhân gây ra nặng nề và nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói: "Văn phòng Luật sư của Đài đáng ra phải có trách nhiệm tư vấn pháp luật chứ không phải là tuyên truyền chống Nhà nước, nói xấu chế độ. Việc đưa Đài và Nhân ra xét xử này là rất cần thiết và tôi nhận thấy phiên tòa hôm nay rất dân chủ và công minh".

Gọi những hành động của Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân là “trò vớ vẩn của những kẻ giả danh trí thức”, Linh mục Thiện Cẩm ở Giáo xứ Mai Khôi, Thành phố Hồ Chí Minh, nói: "Người dân Việt Nam không khó khăn gì để nhận ra bản chất thật của vụ việc này. Với việc công khai thông tin đúng lúc và đầy đủ cho mọi người dân về những hành vi sai trái của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, thì những kẻ như Đài và Nhân sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong cộng đồng, bởi những việc làm đó đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đây sẽ là 'bản án lớn nhất' cho chúng".


Lê Thị Công Nhân
chịu án 4 năm tù giam.

Linh mục Trần Thã, Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện Di Linh (Lâm Đồng), nhấn mạnh: "Mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật. Vì vậy, một người nào đó vi phạm pháp luật, vi phạm những định chế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi bạo loạn lật đổ... là không thể chấp nhận được. Việc Nhà nước ta đưa những kẻ chống lại nhân dân, phá hoại đất nước ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật là rất hợp pháp, rất đúng đắn. Không những cá nhân tôi có quan điểm trên mà tất cả giáo dân ở giáo xứ Di Linh cũng theo dõi vụ việc này và cũng có quan điểm giống tôi".

Đông đảo người dân tỉnh Gia Lai trước phiên toà xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đều phản ứng mạnh mẽ trước những việc làm sai trái của hai đối tượng này.

Mục sư Pơh, người dân tộc Bana, quản nhiệm 5 Chi hội Tin Lành ở xã Hà Ra (huyện Mang Yang), nói: "Đài và Nhân đều là những người trí thức, đúng ra họ phải thấy được tính ưu việt của chế độ ta mà cùng nhau gìn giữ, vun đắp. Không ngờ họ cũng thiếu cái tâm trong sáng nên bị bọn xấu kích động, xúi giục làm những việc trái pháp luật".

Còn K'Leng, một tín đồ Tin Lành ở làng Plei Bông (xã Yun, huyện Mang Yang) nói: "Đã là công dân của nước Việt Nam, dù lương hay giáo, dù Kinh hay Thượng, nhưng một khi đã vi phạm pháp luật thì phải bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật".