Vòng 33 Ngoại hạng Anh

Leeds hòa Man United 0-0

NDO -

Chơi kiên cường và sòng phẳng trước Man United, Leeds chia điểm với đội nhì bảng trên sân nhà. Dù chỉ có được một điểm, nhưng Man United vẫn vững chắc ngôi nhì.

M. Greenwood đi bóng trước sự truy cản của các cầu thủ Leeds.
M. Greenwood đi bóng trước sự truy cản của các cầu thủ Leeds.

Trên sân nhà và không còn mục tiêu để phấn đấu, các cầu thủ Leeds chơi khá thoải mái, đôi công với các vị khách hùng hậu Man United. Với những ngôi sao đắt giá, Man United tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Phút 20, Leeds liên tiếp vây hãm khung thành của Man United và có có hội tốt, nhưng các cầu thủ chủ nhà lại sút bóng hụt.

Tốc độ trận đấu được đẩy cao nhưng cả hai đội đều chưa có được cơ hội ghi bàn. Phút 34, pha tranh bóng tích cực của Leeds đã tạo cho S. Dallas cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của anh bóng đi vào tay thủ môn D. Henderson. Pha bóng hay nhất mà các cầu thủ Man United tạo ra là cú sút phạt của M. Rashford phút 45. Thủ môn I. Meslier phải trổ tài tung người đẩy bóng mới cứu thua cho Leeds.

Nhịp độ trận đấu tiếp tục được duy trì trong hiệp 2. B. Fernandes (Man United) có cơ hội ngon ăn phút 57, nhưng lại sút bóng không chính xác. Pha phản công nhanh phút 62 của Leeds đặt Costa gần như đối diện với thủ môn D. Henderson, nhưng hậu vệ của Man United đã can thiệp cú sút của Costa.

Phút 75, Leeds lại phản công nhanh, M. Klich sút chính xác nhưng bóng đi hiền, không gây khó cho thủ môn Henderson. Cú sút ngay sau đó của Ayling bóng cũng đi vào tay Henderson. Đến phút 76, HLV G. Solskjaer mới tung Pogba vào sân thay D. James.

Phòng ngự kiên cường những phút cuối trận, các cầu thủ Leeds giữ nguyên mành lưới nhà, kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0. Dù chỉ có được một điểm, nhưng Man United vẫn đứng nhì bảng, hơn đội thứ ba 7 điểm.