Lễ hội văn hóa trà và văn hóa ASEAN

Tối 25-11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra “Lễ hội văn hóa trà và văn hóa ASEAN”. Lễ hội có các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa trà Việt”; đêm Gala “Muôn sắc trà Việt”; giao lưu văn nghệ của các đoàn, các nước ASEAN; chương trình “Đêm thơ thưởng trà'' và giao lưu nghệ thuật trà với thơ ca.

Các đại biểu dự lễ hội được tham quan không gian văn hóa trà Việt Nam và quốc tế qua các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, văn hóa trà, các sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu chè và các sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên cùng các đơn vị trong cả nước, quốc tế.

Tại lễ hội, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam giới thiệu về Hiệp hội các quốc gia ASEAN từ khi được thành lập đến nay; giới thiệu thiên nhiên, đất nước, con người và văn hóa các quốc gia trong khu vực.

“Lễ hội văn hóa trà và văn hóa ASEAN” là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc hưởng ứng Festival Trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ 3, năm 2015.

Triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ Vê-nê-xu-ê-la tại Tuyên Quang

Ngày 25-11, Đại sứ quán nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la tại Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Triển lãm thủ công mỹ nghệ Vê-nê-xu-ê-la tại Tuyên Quang với chủ đề "Thủ công Vê-nê-xu-ê-la: Sáng tạo, phát triển và hình thành nền văn hóa giải phóng nhân dân".

Triển lãm trưng bày gần 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu được lựa chọn từ các hợp tác xã và nghệ nhân Vê-nê-xu-ê-la. Qua triển lãm, người dân Tuyên Quang có dịp khám phá, hiểu thêm về nền văn hóa của đất nước Vê-nê-xu-ê-la, đồng thời, đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28-11.

70% số người mắc bệnh lao đang điều trị có bảo hiểm y tế

Ngày 25-11, Ban soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người mắc bệnh lao của Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện, kịp ban hành vào tháng 1-2016. Dự thảo thông tư quy định quyền lợi khám chữa bệnh của người mắc bệnh lao, người mắc lao tiềm ẩn, người mắc lao kháng thuốc; chi trả BHYT trong trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến; quy định chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh lao... Các quy định trong dự thảo nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh lao của người bệnh có thẻ BHYT khi chương trình phòng, chống lao quốc gia dần thu hẹp việc hỗ trợ người mắc bệnh lao.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đứng thứ 12/22 nước có số người bệnh lao cao nhất thế giới; khoảng 70% số người bệnh mắc lao đang điều trị có thẻ BHYT.

82 công nhân ngộ độc thực phẩm ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Phạm Trần Đệ cho biết, rạng sáng 25-11, có 82 công nhân của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) bị chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy và mệt mỏi phải đưa đến các cơ sở y tế điều trị. Qua xác minh ban đầu, do ngộ độc thực phẩm. Hiện, sức khỏe các công nhân đã khá lên, nhưng vẫn đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.