Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái

NDO -

Tối 10/4, tại danh thắng hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái năm 2022.

Một tiết mục trong Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái.
Một tiết mục trong Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái.

Hai phiến đá giống hình gà trống và gà mái tọa lạc trên khối đá tảng lớn ở khu vực trung tâm trên dãy núi Trường Lệ được vinh danh là cặp Trống Mái, gắn liền với truyền thuyết về tình yêu của tiên nữ giáng trần với chàng Ngư Phủ ở Sầm Thôn.

Danh thắng này thuộc cụm di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Sầm Sơn và mấy năm trở lại đây thành phố tổ chức lễ hội thường niên, thêm hấp dẫn du khách. Chuẩn bị cho Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái năm nay, Tập đoàn Sun Group hỗ trợ chỉnh trang đường hoa, bố trí các tiểu cảnh, lắp hệ thống điện trang trí nên hòn Trống Mái thêm lung linh, sinh động trong đêm hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Lê Văn Tú nêu rõ: Hòn Trống Mái là câu chuyện huyền thoại về tình yêu thủy chung, son sắt của đôi vợ chồng hết mực yêu nhau. Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn, mời gọi bạn bè về với Sầm Sơn, về với tình yêu; tôn vinh tình yêu son sắt của người Việt, UBND tỉnh Thanh Hóa giao thành phố Sầm Sơn tổ chức Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái hằng năm vào dịp tháng tư, tháng của tình yêu, của hạnh phúc, của sự sinh sôi nảy nở và mở đầu cho chuỗi các sự kiện chào đón du lịch tỉnh Thanh nói chung và Sầm Sơn nói riêng.

Với chủ đề “Đá hát khúc tình ca”, chương trình nghệ thuật Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái năm 2022 thu hút nhiều nghệ sĩ ưu tú, các ca sĩ từng đoạt giải Sao Mai, hội thi giọng hát hay toàn quốc, ở các tỉnh, thành phố tham gia biểu diễn các ca khúc, vũ điệu: “Bài ca tình yêu”, “Biển và ánh trăng”, “Một nhà”, “Ngày mai”, “Nơi tình yêu để lại”… Thông qua 3 chương: Nơi tình yêu bắt đầu, Vũ điệu tình yêu, Lời yêu còn mãi; phần hội ngân vang những lời ca, uyển chuyển, sôi động những giai điệu tôn vinh tình yêu thiên nhiên, con người, tô thêm sắc màu cho tình yêu muôn thuở và kết nối thêm mối duyên tình với thành phố biển thân thiện, mến khách.

Cũng trong dịp này, thành phố Sầm Sơn tổ chức hội trại, thi giọng hát hay, các hoạt động thể dục thể thao và tiếp tục tổ chức các lễ hội, sự kiện thường niên.