Lễ hội Thập tam trại

ND - Sáng 6-3, hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lần đầu tiên lễ hội Thập tam trại đã được tổ chức tại miếu Núi Xưa, vườn Bách Thảo, Hà Nội. Hàng nghìn du khách và nhân dân đã đến dự và cùng hướng về miếu Núi Xưa để tưởng nhớ dũng sĩ họ Hoàng - người ở làng Lệ Mật (nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên).

Ông đã có công tổ chức khai phá vùng đất hoang phía tây của kinh thành Thăng Long, tạo nên vùng nông nghiệp trù phú gồm 13 làng: Cống Vị, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Thụy Khuê, Hào Nam, Kim Mã Thượng, Ðại Yên, Liễu Giai, Kim Mã, Vạn Phúc, Ngọc Khánh, Thủ Lệ, Giảng Võ. Sau các nghi thức tế lễ trong miếu Núi Xưa là diễu hành của 13 đội lễ rước tương ứng với 13 làng. Ðặc biệt, lễ hội có màn múa Giảo Long tái hiện những chiến tích kỳ diệu của dũng sĩ họ Hoàng năm xưa và quá trình khai hoang lập ấp của ông cùng nhân dân Thập tam trại. Lễ hội còn có các hoạt động văn hóa - nghệ thuật khác như múa rồng, múa lân, hát quan họ... và nhiều trò chơi dân gian.

PV