Lễ hội kỷ niệm 585 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

NDO - ND - Sáng 24-5, tại khu tưởng niệm Vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 585 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2013). Tới dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng đông đảo nhân dân quận Hoàn Kiếm và con cháu của dòng họ Lê.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viên nêu bật công ơn của Vua Lê Thái Tổ, người có công lãnh đạo quân, dân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập đất nước. Năm 1407, nhà Minh đưa 80 vạn quân sang xâm chiếm nước ta, đổi tên nước ta thành quận Giao Chỉ, đổi tên thành Ðông Ðô (Hà Nội ngày nay) thành Ðông Quan. Trong 20 năm đô hộ, với chính sách cai trị hà khắc, chúng đã gây bao nỗi lầm than cơ cực cho nhân dân ta... Năm 1418, từ núi rừng Lam Sơn (Thanh Hóa), Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, truyền hịch đi khắp nơi kêu gọi nhân dân nổi dậy chống lại quân Minh. Nghĩa quân Lam Sơn với sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân đã lập nên những chiến công chói lọi như: chiến thắng Tốt Ðộng, Chúc Ðộng, Chi Lăng, Xương Giang... buộc nhà Minh phải đầu hàng, trao lại quyền độc lập, tự chủ cho nhân dân ta. Ngày rằm tháng Tư, năm Mậu Thân (1428), Vua Lê Lợi đăng quang, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Ðại Việt, đặt nền móng vững chắc cho Vương triều Lê, đồng thời mở ra thời kỳ độc lập, phồn vinh của đất nước.

Tại buổi lễ, các vị đại biểu và nhân dân đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính đối với Ðức Vua Lê Thái Tổ. Các đoàn nghệ thuật biểu diễn trích đoạn chèo "Vua Lê đăng quang". Nhân dân bảy phường chung quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức rước kiệu, múa lân, rồng chung quanh hồ và tổ chức một số trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

PV