Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Cục An ninh điều tra

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 của Cục An ninh điều tra (ANÐT); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANÐT (31-12-1951 - 31-12-2021).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục ANÐT Bộ Công an. Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba tặng ba tập thể, sáu cá nhân thuộc Cục ANÐT Bộ Công an.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Cục ANÐT, những chiến sĩ với tinh thần “thép” và bản lĩnh của người Công an nhân dân (CAND) đạt được và những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh, tình hình mới đã đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANÐT nói riêng, đòi hỏi bất cứ tình huống nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANÐT cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, yêu cầu đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng ANÐT là bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trước yêu cầu đó, thời gian tới lực lượng ANÐT nói chung, Cục ANÐT nói riêng trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng và chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng ANÐT cần nhanh nhạy nắm bắt các tư tưởng, quan điểm của Ðảng, Nhà nước trong từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể để từ đó áp dụng linh hoạt các quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, có như vậy, công tác điều tra, xử lý tội phạm vừa bảo đảm các yêu cầu chính trị, đối ngoại của đất nước, vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan ANÐT cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Công an, nhất là các cơ quan tố tụng của Trung ương và địa phương. Mối quan hệ này sẽ giúp cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan ANÐT. Bên cạnh đó, cần phấn đấu xây dựng Ðảng bộ Cục ANÐT thành Ðảng bộ kiểu mẫu, có sức chiến đấu cao, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đề cao kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đoàn kết thống nhất trong Ðảng bộ, trong lực lượng ANÐT.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc, cụ thể của đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ là những định hướng trọng tâm để lực lượng CAND và lực lượng ANÐT ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng được sự mong đợi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Ðồng thời xin hứa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANÐT nói riêng luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Chính phủ và nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.