Lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền nhà trường, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk và thuộc cấp được hưởng án treo

NDO - Để chuẩn bị bàn giao tài chính trước khi ông Hòa nghỉ hưu, ông Khương đã lập 20 bộ hồ sơ khống và báo cáo cho ông Hòa biết việc lập hồ sơ thanh toán khống, nâng số lượng, khối lượng công việc, nâng số tiền để ước lượng, tạm tính lấy tiền chênh lệch bù các khoản tiền nói trên với tổng số tiền hơn 1,85 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng xác định 2 người này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 1,19 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Sỹ Đức)
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Sỹ Đức)

Ngày 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Ông Nguyễn Trọng Hòa (sinh năm 1960), nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk; Trần Văn Khương (sinh năm 1986), nguyên tổ trưởng tổ tài vụ kiêm phụ trách kế toán - Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk và Tô Viết Tài (sinh năm 1990), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương Việt Nam, phụ trách cơ sở Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, dịp Tết Nguyên đán năm 2019 và năm 2020, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk thống nhất chi tiền quà Tết cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường.

Sau đó, ông Khương lấy tiền cá nhân chi tiền quà Tết cho lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đơn vị ngoài trường với tổng số tiền 602 triệu đồng. Ngoài ra, ông Khương còn chi tiền tiếp khách các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi tiền quà Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và một số khoản khác…

Tháng 10/2020, để chuẩn bị bàn giao tài chính trước khi ông Hòa nghỉ hưu, ông Khương đã lập 20 bộ hồ sơ khống và báo cáo cho ông Hòa biết việc lập hồ sơ thanh toán khống, nâng số lượng, khối lượng công việc, nâng số tiền để ước lượng, tạm tính lấy tiền chênh lệch bù các khoản tiền nói trên với tổng số tiền hơn 1,85 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng xác định 2 người này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 1,19 tỷ đồng.

Đối với ông Tô Viết Tài, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đồng phạm trong việc thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán, ký vào 4 bộ hồ sơ, chứng từ. Việc làm của ông Tài đã gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước hơn 143 triệu đồng.

Ngày 23/12/2020, trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Hòa và ông Khương đã nộp vào quỹ Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk số tiền hơn 1,85 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án, đặc biệt là vấn đề khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hòa và Trần Văn Khương, mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Tô Viết Tài bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.