Lào tiêu hủy số lượng lớn ma túy

NDO -

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày quốc gia phòng, chống ma túy của Lào (12-10-2001 - 12-10-2020), các địa phương trên cả nước Lào đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm bánh heroin, hàng chục triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều loại ma túy khác là tang vật từ các vụ án ma túy.

Tiêu hủy ma túy tại tỉnh Bokeo - tỉnh có nhiều vấn đề phức tạp liên quan tội phạm buôn bán ma túy.
Tiêu hủy ma túy tại tỉnh Bokeo - tỉnh có nhiều vấn đề phức tạp liên quan tội phạm buôn bán ma túy.

Trong các tỉnh tổ chức thiêu hủy ma túy đợt này, Bokeo là tỉnh có lượng ma túy tiêu hủy tương đối nhiều, do tỉnh này giáp khu Tam giác vàng, giáp Thái Lan và Myanmar.

Ngày 12-10, tỉnh Bokeo tổ chức tiêu hủy ma túy các loại dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban, ngành liên quan.

Đại tá Insom Thamlasin, Giám đốc Công an tỉnh Bokeo, thành viên Ban kiểm tra, giám sát và tiêu hủy ma túy tỉnh cho biết, trong một năm vừa qua tỉnh đã bóc gỡ 165 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 235 bị can (32 nữ, 38 người nước ngoài), thu giữ 1.242.042 viên ma túy tổng hợp, 82 bánh heroin, 622 túi ma túy đá, 2kg thuốc phiện, 30 tấn hóa chất, bảy túi bột các loại, 400 túi bột trắng trọng lượng 10 tấn, 60 xe ô-tô các loại.

Thời gian qua, tỉnh Bokeo đã tuyên truyền về sự nguy hiểm của ma túy đến 46 xã, phường và 15 trường học với sự tham gia của 6.159 người và đang cai nghiện, điều trị cho 160 người nghiện ma túy các loại. Đại tá Insom Thamlasin cho biết thêm, số ma túy tỉnh Bokeo đem tiêu hủy lần này theo quyết định của tòa án gồm 6.579.131 viên ma túy tổng hợp; 12 gói nhỏ và 260 bánh heroin; 362 túi và 25 lọ ma túy đá; 11 túi ketamin.

Tại tỉnh Xayaburi, nhân dịp này đã tổ chức tiêu hủy 110.479 viên ma túy tổng hợp và một số loại ma túy khác. Trong khi đó, tại thủ đô Vientiane, tổ chức tiêu hủy 659 kg ma túy các loại, chủ yếu là heroin, ma túy đá, cần sa khô, ma túy đá. Hằng năm, Lào đều tiến hành thực hiện các phong trào xã hội phòng, chống ma túy, xây dựng hàng trăm trường học không ma túy, các làng xã tiên tiến điển hình không ma túy trên toàn quốc.