Lào khuyến khích người dân tham gia trực tuyến Lễ hội Ok Phansa

NDO -

Lào khuyến khích người dân nước này tham gia các hoạt động của Lễ hội mãn chay (Ok Phansa), một trong những lễ hội lớn nhất của người dân Lào bằng hình thức trực tuyến, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro do dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Lào.

Người dân Lào mua hoa để cúng trong Lễ hội mãn chay năm nay, ngày 21/10. (Ảnh: Xuân Sơn)
Người dân Lào mua hoa để cúng trong Lễ hội mãn chay năm nay, ngày 21/10. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lễ hội mãn chay được tổ chức hằng năm vào ngày rằm tháng 11 theo Phật lịch, năm nay nhằm ngày 21/10.

Lễ hội mãn chay đánh dấu kết thúc Mùa chay ba tháng người dân Lào, khoảng thời gian các tăng ni phật tử ở trong chùa tu luyện giáo lý Phật giáo, các nhà sư thực hành Phật giáo, thiền định, giảng dạy, học tập tại chùa, còn người dân tránh không tổ chức các hoạt động liên quan cưới xin, động thổ... và chăm lo tu tâm, dưỡng tính, làm việc thiện, cứu giúp người nghèo khó.

Trong Mùa chay, người dân Lào cũng hạn chế sử dụng rượu, bia và thuốc lá. Sau Lễ hội mãn chay, theo quan niệm của người dân Lào, những ưu phiền sẽ được xua tan, người dân bắt đầu bước vào thời gian với hàng chục lễ hội lớn nhỏ, còn các nhà sư được ra khỏi chùa để tham dự các hoạt động giảng dạy giáo lý, khất thực và thực hiện các hoạt động hành đạo của mình.

Theo khuyến cáo của chính phủ Lào, người dân có thể không cần lên chùa mà tổ chức cúng tại nhà qua hình thức trực tuyến, việc dâng lễ, tiền cúng thể hiện sự thành tâm cho các chùa cũng được tổ chức trực tuyến, ví dụ như đóng góp qua tài khoản ngân hàng… nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro khi phải tiếp xúc đông người, đặc biệt là tại các lễ hội hay chùa chiền.

Lào khuyến khích người dân tham gia trực tuyến Lễ hội Ok Phansa -0
Đường phố Thủ đô Vientiane dịp Lễ hội mãn chay năm nay không đông đúc như mọi năm. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong Lễ hội mãn chay năm nay, qua quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, các hoạt động như đua thuyền, thả hoa đăng, thả thuyền lửa trên các dòng sông hay bắn pháo thăng thiên đều bị hạn chế. Tuy nhiên, tối nay, người dân Lào vẫn có thể tham gia việc thả hoa đăng tại nhà hoặc những nơi có sông nước với lòng thành kính và sự biết ơn đối với Mẹ nước, những mong được ban phước lành cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Là đất nước của những lễ hội, tuy nhiên với ý thức trách nhiệm của mình, người dân Lào đã tuân thủ nghiêm những quy định của Chính phủ Lào, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người do số lượng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vẫn ở mức cao và kéo dài gần một tháng nay.

Theo số liệu Bộ Y tế Lào công bố vào ngày hôm nay, 21/10, Lào phát hiện 392 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 389 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, Thủ đô Vientiane là địa phương có số ca cao nhất cả nước.

Đến nay, Lào phát hiện 33.998 ca nhiễm Covid-19, đã tiến hành tiêm vaccine mũi một cho 3.149.202 trường hợp và đủ liều cho 2.636.566 trường hợp trong tổng số dân hơn 7,3 triệu người.