Lào chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024

NDO - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào SuanSavanh Viyaket cho biết, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, sẽ được Lào đăng cai tổ chức tại thủ đô Vientiane, trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 27/1/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Suansavanh Viyaket, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. (Ảnh: Báo Pasaxon)
Bà Suansavanh Viyaket, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Theo bà Suansavanh Viyaket, ATF 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được các nước thành viên ASEAN luân phiên đăng cai.

Trong năm 2024 tới, Lào sẽ đăng cai tổ chức sự kiện này tại thủ đô Vientiane trong khoảng thời gian từ ngày 22-27/1/2024.

Đây sẽ là lần thứ ba Lào được vinh dự là chủ nhà tổ chức sự kiện nêu trên (Lào đã đăng cai tổ chức vào các năm 2004 và 2013).

Nhấn mạnh các hoạt động sẽ diễn ra tại sự kiện được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của Lào, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaket cho biết, năm 2024, Lào sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị cấp cao Du lịch ASEAN và Hội nghị các hội nghị bên lề.

Bên cạnh đó, Lào cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quan trọng khác như: Lễ khai mạc, bế mạc ATF 2024 và lễ trao cờ cho nước chủ nhà tiếp theo; Triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch; các hoạt động xúc tiến du lịch và Lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN.

Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nhận định, từ thành công của sự kiện này, vai trò của Lào trên trường quốc tế sẽ được nâng cao, đặc biệt, ngành du lịch của Lào cũng sẽ được quảng bá rộng rãi tới du khách trong khu vực và quốc tế.

Theo Cục Thống kê Du lịch (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào), trong 3 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón 831.248 lượt khách quốc tế.

Trong đó, du khách từ Thái Lan xếp thứ nhất với 344.405 lượt; xếp thứ hai là Việt Nam với 179.885 lượt; xếp thứ 3 là Trung Quốc với 143.312 lượt; tiếp đó là Hàn Quốc và Mỹ với lần lượt là 45.756 và 16.998 lượt khách du lịch.

Ngoài ra, trong quý I/2023, Lào cũng đón một lượng khách du lịch đáng kể từ châu Âu với 57.408 lượt khách, phần lớn đến từ Nga (11.573 lượt khách), trong khi lượng khách từ châu Phi và Trung Đông giảm.

Việc đón hơn 830 nghìn lượt khách du lịch quốc tế trong 3 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực cho thấy Lào rất có thể hoàn thành mục tiêu đề ra là đón 1,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023.

Ngành du lịch của Lào trong thời gian gần đây đã nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông thế giới, xếp nước này vào một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất trong năm 2023.