Tin vắn

Lào Cai có bảy sáng kiến cung cấp nước sạch cho nông dân

NDO - Nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn, năm 2012, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai tiếp tục cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng nước sạch. Năm 2011, công ty đã triển khai bảy sáng kiến, dây chuyền sản xuất nước sạch làm lợi hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện các sáng kiến này đang được triển khai rộng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Ðức Thọ (Hà Tĩnh) đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của người dân. Huyện có hơn 1.200 hộ dân hiến đất, công trình phụ và cây cối để chuẩn hóa đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi xã hội khác với diện tích gần 124.000 m2, (trong đó gần một phần ba diện tích đất ở và vườn tược) trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào ềChung sức xây dựng nông thôn mớiể, bà con ở xã biên giới Ia Lâu (huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông nông thôn. Thôn 1 có 109 hộ dân đã có  40 hộ hiến hơn 1.000 m2 đất vườn và tự nguyện chặt bỏ một số loại cây lưu niên và đóng góp công sức nạo vét kênh mương thủy lợi, kiên cố các lớp học ở các buôn, làng.

PV

Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế cao

Năm 2012, tỉnh Lào Cai cơ cấu lại vùng trồng cây công nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, trong đó trồng mới 300 ha chè, nâng diện tích trồng chè lên 3.900 ha. Năm 2011, năng suất chè bình quân của Lào Cai đạt 50 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 13.660 tấn, tăng 16,21% so với kế hoạch và tăng hơn 11% so với năm 2010.

Nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ ở Nghệ An phát triển trở lại. Các huyện Diễn Châu, Anh Sơn, Thanh Chương, Ðô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu tận dụng các vùng đất ven sông, đất bạc màu, đất triền đồi quy hoạch, trồng dâu thâm canh, năng suất kén đạt 1,5-2 tấn kén/ha. Toàn tỉnh hiện có gần 500 ha dâu với hơn 1.500 hộ tham gia. Với giá kén 90.000 đồng/kg, người trồng dâu nuôi tằm có thu nhập hơn 12 triệu đồng/năm.

Năm 2011, chi cục Phát triển nông thôn Bến Tre triển khai mô hình sản xuất dưa hấu trải bạt tại xã Thừa Ðức, huyện Bình Ðại. Sau ba tháng trồng, năng suất dưa hấu bình quân ba tấn/công (1.000 m2), với mức giá khoảng 6.000 đồng/kg, cao gấp 1,5 lần so với canh tác theo kiểu truyền thống, tạo điều kiện để tỉnh nhân rộng mô hình ra các xã ven biển.

Tỉnh Bình Thuận là vùng có diện tích trồng thanh long lớn nhất nước, có tổng diện tích hơn 15.500 ha, sản lượng bình quân hằng năm hơn 350.000 tấn. Hiệp hội thanh long Bình Thuận đang vận các doanh nghiệp xây dựng nhà đóng gói đạt tiêu chuẩn và thu mua sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP để hướng tới xuất khẩu mạnh sang thị trường châu Âu, thay vì chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc như hiện nay.

PV