Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên tuyến đầu phòng, chống dịch

NDO -

Trong 2 ngày 25 và 26/9, chín tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại thị xã Bến Cát.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại thị xã Bến Cát.

Tại thị xã Bến Cát, ngày 25/9, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cùng các đồng chí tổ công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát, điểm lấy mẫu xét nghiệm ở khu phố 6, phường Thới Hòa và khu điều trị F0 tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát.

Thay mặt tổ công tác, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã động viên đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng đang điều trị bệnh nhân Covid-19, các lực lượng trực chốt kiểm soát, các nhân viên tình nguyện trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở đã ngày đêm bám chốt, xung kích trên tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ, ngăn chặn sự lây lan và góp phần cùng địa phương kiểm soát được dịch bệnh.

Dịp này, tại các điểm đến thăm và động viên, ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao quà hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 9 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh với mỗi địa phương 100 triệu đồng và 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Quyết tâm đến ngày 30/9 đưa Bình Dương vào trạng thái “bình thường mới” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chung của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thật nghiêm các quy định phòng, chống dịch ở các điểm phong tỏa, cách ly; khoanh vùng nhỏ, hẹp nhất có thể tại các vùng, điểm đỏ để xét nghiệm thần tốc, bóc tách F0 nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh, nhanh chóng phát hiện nguồn lây, dập dịch kịp thời; phấn đấu đến ngày 27/9, các địa phương phải hoàn thành việc xét nghiệm bóc F0 ra khỏi cộng đồng.

Tiếp tục khoanh vùng nhỏ, hẹp nhất có thể đối với các ổ dịch cũ, thực hiện phương án xét nghiệm ngày “1, 2, 3” để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng, bố trí đủ lực lượng xét nghiệm làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để dập dịch kịp thời theo kế hoạch chung của tỉnh.

Quan tâm công tác phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu chín tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra thường xuyên tận cơ sở để chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương. Đặc biệt, 2 ngày cuối tuần này tăng cường xuống động viên, chia sẻ với cơ sở để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam