Lãnh đạo tỉnh Bình Dương gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

NDO - “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” là chủ đề của hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với thanh niên tỉnh năm 2022, được tổ chức tại thành phố Thủ Dầu Một vào ngày 27/11.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có 300 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, những tài năng trẻ đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên trong toàn tỉnh hiện đang là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ giỏi tiêu biểu, các thành viên tích cực của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên.

Tại hội nghị, trước những ý kiến, nguyện vọng của thanh niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ghi nhận, trao đổi, giải đáp thỏa đáng những vấn đề thanh niên quan tâm, như: chính sách, định hướng cho học sinh, sinh viên, người lao động trong việc chọn những ngành, nghề phù hợp với xu thế công nghiệp 4.0; kế hoạch tổ chức những hội nghị giới thiệu các ngành nghề, đào tạo, giới thiệu việc làm có liên quan đến các ngành công nghiệp 4.0; chiến lược, kế hoạch đổi mới, sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương gặp gỡ, đối thoại với thanh niên ảnh 1

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương.

Nhấn mạnh những thành tựu kinh tế-xã hội mà tỉnh Bình Dương đạt được qua hơn 25 tái lập và phát triển, trở thành địa phương có kinh tế phát triển trong tốp đầu của cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng lưu ý thanh niên rằng, thời đại hiện nay là thời đại của chuyển đổi số, công nghiệp 4.0, nếu không thích ứng được với môi trường hiện tại sẽ bị đào thải, sẽ tụt hậu lại phía sau và sẽ không thực hiện được ước mơ thành công khi thanh niên ra đời đi làm.