Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), chiều 16-6, TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

Gửi tới các cơ quan báo chí lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cảm ơn sự đồng hành tích cực, sự quan tâm sâu sắc và những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với thành phố, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội đạt được kết quả toàn diện như hiện nay là nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân Thủ đô và sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và thành phố. Thời gian tới, TP Hà Nội tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ… Để hoàn thành các nhiệm vụ này, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh việc phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, các cơ quan báo chí cần tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Ngày 16-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020).

Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo hội, các ban, đơn vị ở cơ quan T.Ư Hội và các hội viên Hội Nhà báo trên cả nước lời chúc mạnh khỏe, luôn tinh thông nghiệp vụ và phát huy bề dày truyền thống 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhấn mạnh Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là thành viên quan trọng của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí nêu rõ: Thời gian qua, đội ngũ những người làm báo cả nước luôn phối hợp chặt chẽ MTTQ Việt Nam các cấp để thực hiện tốt hơn, rộng hơn và có hiệu quả hơn chức năng giám sát - phản biện xã hội, tích cực tham gia phát hiện những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã thể hiện vai trò là mái nhà lớn, đại diện và bảo vệ đội ngũ làm báo cả nước, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm định hướng thông tin cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước luôn ổn định, phát triển bền vững.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định: Là thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội sẽ luôn vận động hội viên của mình tiếp tục thực hiện đúng theo những quy định của người làm báo và luôn đồng hành với hoạt động của Mặt trận. Trong thời gian tới, Hội Nhà báo các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tập trung tuyên truyền tốt về phát triển kinh tế - xã hội, về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Đến thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan trong thời gian qua, nhất là luôn phản ánh và tuyên truyền kịp thời các chương trình hành động của Mặt trận. Đồng chí mong muốn, từ những kết quả đạt được trong công tác phối hợp với MTTQ, mỗi cơ quan sẽ tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước để ban hành kịp thời các văn bản, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm ngăn chặn những hoạt động xấu, bất lợi, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, nhân viên trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của người làm báo, mỗi nhà báo tiếp tục có những đóng góp hiệu quả trên mặt trận chống suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

* Cũng trong sáng qua, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dẫn đầu, đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao vai trò của Báo Nhân Dân, nhất là trong những năm gần đây. Tờ báo luôn giữ vị trí tiên phong trong công tác thông tin về các sự kiện và vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí tin tưởng, Báo Nhân Dân và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn bó, phối hợp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Thuận Hữu gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã quan tâm, ủng hộ Báo Nhân Dân trên mặt trận tuyên truyền, lý luận và giúp đỡ cán bộ của Báo nâng cao trình độ lý luận. Đồng chí Thuận Hữu bày tỏ, Báo Nhân Dân và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020 và giai đoạn mới.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tới thăm, chúc mừng Bộ Biên tập, cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ niềm tin đối với đội ngũ người làm báo giàu kinh nghiệm, có trách nhiệm và bản lĩnh của Báo Nhân Dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc Báo Nhân Dân sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để thông tin kịp thời về các vụ án nghiêm trọng tới công chúng và hoạt động của ngành tòa án...