Lạng Sơn đẩy mạnh phòng, chống mua bán người

NDO -

Ngày 5/7, tại Lạng Sơn, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam và Cơ quan phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân ở tuyến đầu biên giới.

Các hội viên tham gia lớp tập huấn tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
Các hội viên tham gia lớp tập huấn tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia chương trình có 30 cán bộ, nhân viên các đồn biên phòng và Phòng, phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt, học tập các nội dung: Những vấn đề then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người; pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về mua, bán người và đưa người di cư trái phép; kỹ năng điều tra và các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ công tác điều tra vụ án mua bán người; công tác hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân; công tác phối hợp, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua, bán người; thẩm quyền của Bộ đội biên phòng trong xử lý giải quyết các vụ án mua bán người…

Lớp tập huấn cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác phòng, chống mua, bán người của các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình tập huấn được tổ chức từ nay đến hết ngày 7/7.