Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng các thành viên trong đoàn viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Di tích Nhà tù Hòa Lò

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 22/8, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia một số hoạt động bên lề tại Thủ đô Hà Nội
Lưu học sinh Lào thăm nơi ở và làm việc của Hoàng thân Souphanouvong tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nơi ghi dấu tình hữu nghị Việt-Lào

Ngày 13/8/1950, tại Làng Ngòi-Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã diễn ra Đại hội toàn quốc Mặt trận Lào kháng chiến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Lào tự do (Neo Lào Ítxala); bầu Chính phủ kháng chiến Lào do Hoàng thân Souphanouvong làm Thủ tướng; đồng chí Kaysone Phomvihane làm Bộ trưởng Quốc phòng (sau này là Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ y sinh để giữ gìn an toàn, lâu dài thi hài Bác

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này:
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9/3, trước giờ khai mạc Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự lễ viếng. (Ảnh: DUY LINH)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng 29/1, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/8/1976 - 14/8/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Nhà nước trao tặng, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ và người lao động; các đồng chí đã nghỉ hưu, các đồng chí đã từng công tác tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn giữ vững và phát huy truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực công tác.