Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Hội Phụ nữ Bình Dương

Sau hơn hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội Phụ nữ) tỉnh Bình Dương đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao tặng quà cho các cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao tặng quà cho các cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hội Phụ nữ huyện đã phát động phong trào “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần bản thân mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, gia đình, cộng đồng và xã hội cùng tham gia.

Chỉ với mức vận động từ 10 nghìn đến 100 nghìn đồng/hội viên/tháng, hiện nay toàn huyện có 238 tổ với 11.348 lượt hội viên phụ nữ tham gia với tổng số tiền hơn 65,2 tỷ đồng giúp cho 4.125 chị em vay vốn vượt qua khó khăn. Nhờ đó, đã giúp 146 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo và giúp nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với trị giá nhiều tỷ đồng.

Phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực đăng ký công trình, phần việc “làm theo” Bác gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, mô hình “Nuôi heo đất” được Hội Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một triển khai rộng rãi, đã nuôi và khui 216 con heo đất với tổng số tiền gần 269 triệu đồng sử dụng tặng học bổng cho trẻ em nghèo học khá, giỏi, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, hội cũng duy trì mô hình tiết kiệm tại chi, tổ hội, tổ xoay vòng vốn, tổ tiết kiệm, tổ tương trợ và hằng năm đã hỗ trợ cho hơn 500 phụ nữ có vốn làm ăn buôn bán nhỏ, giúp ổn định kinh tế gia đình. Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Hội Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một còn phát động chương trình hỗ trợ sinh kế cho hơn 100 phụ nữ với số tiền 567,5 triệu đồng; phát động chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trao tặng hơn 3.100 suất quà với tổng số tiền là 871 triệu đồng...

Lựa chọn những mô hình “Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên” gắn phát động chương trình “Ðồng hành chăm lo cho phụ nữ và trẻ em yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Phụ nữ thành phố Dĩ An đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em với kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Thông qua mô hình này đã phát huy được vai trò, sự gần gũi, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, giúp cho hội có những định hướng hoạt động ngày càng phù hợp. Việc này cũng giúp Hội Phụ nữ xây dựng kế hoạch tham mưu cùng cấp ủy hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và kiến nghị đề xuất giải quyết các vấn đề chính đáng mà hội viên quan tâm.

Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, bên cạnh các công trình, phần việc phụ nữ phát huy vai trò chuyên môn, thời gian qua, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương quan tâm chú trọng. Nổi bật, hội đã thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm lo cho 25 trẻ em là con của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị dị tật bẩm sinh; hỗ trợ, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng giá trị 778 triệu đồng; xây dựng hai nhà tình nghĩa với tổng giá trị 300 triệu đồng; thăm, tặng quà, khám, cấp thuốc chữa bệnh cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước tổng số tiền hoạt động tình nghĩa an sinh xã hội gần ba tỷ đồng.

Sau hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp hội, được triển khai đến từng chi, tổ hội và các tầng lớp phụ nữ. Các cấp hội đã có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm trong công việc; nhiều cán bộ của hội đã chú trọng thường xuyên hơn việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân. Bên cạnh đó, hội còn phát động nhiều mô hình, chương trình giúp đỡ các hội viên, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn...

Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương

Ðồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác; có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo được nhân rộng, ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và tổ chức hội.

Qua đó, đã giúp cho các hoạt động của hội và phong trào phụ nữ có chiều sâu, thu hút được nhiều hội viên vào tổ chức. Hoạt động từ các mô hình học tập và làm theo đã có sức lan tỏa, được đông đảo mạnh thường quân đồng tình ủng hộ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái mang tính giáo dục cao, thiết thực góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân đề nghị: Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ; đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Ðồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.