Nếu như trước đây, trước mỗi chuyến đi, du khách phải tìm kiếm thông tin qua sách báo, hỏi người thân, bạn bè hoặc phụ thuộc vào các công ty lữ hành, thì nay mọi việc đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều nhờ internet và các nền tảng số. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về điểm đến, từ những khu du lịch nổi tiếng đến những homestay bình dị nằm sâu giữa núi rừng Phú Thọ.
Công nghệ số trở thành người bạn đồng hành xuyên suốt hành trình, hỗ trợ từ tìm hiểu điểm đến, xem hình ảnh, đọc đánh giá, định vị đường đi đến đặt phòng, đặt dịch vụ và liên hệ trực tiếp với chủ cơ sở lưu trú... Những tiện ích này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại sự chủ động, linh hoạt cho du khách trong việc lên kế hoạch và trải nghiệm chuyến đi, đặc biệt là khi khám phá các bản làng vùng cao, nơi điều kiện hạ tầng và dịch vụ du lịch vẫn còn hạn chế.
Tại “nóc nhà xứ Mường”, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang từng ngày đưa hình ảnh quê hương vùng cao đến gần hơn với hàng triệu người trên không gian mạng. Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, Vân Sơn từng bước trở thành điểm đến được đông đảo du khách biết tới. Hiện mỗi tuần, địa phương đón hàng nghìn lượt khách đến du lịch trải nghiệm.
Từ những cánh rừng nguyên sinh, thác nước hùng vĩ hay thung lũng cây su su xanh mướt đến biển mây bồng bềnh trên đỉnh núi... tất cả đều được lưu giữ qua những bức ảnh, những đoạn video chân thật nhất rồi chia sẻ trên các nền tảng số. Những hình ảnh đó đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và cuộc sống của đồng bào vùng cao, giúp Vân Sơn hiện lên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng...
Với mong muốn quảng bá quê hương một cách bài bản, cùng sự hỗ trợ của các bạn trẻ, Bí thư Nguyễn Duy Tư đã mạnh dạn xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội, sản xuất những video ngắn giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người và ẩm thực Vân Sơn. “Nếu tôi không đi, không làm, ai biết Vân Sơn của chúng tôi đẹp thế nào...”, đồng chí Duy Tư chia sẻ.
Tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng sự kiên trì học hỏi đã mang lại những kết quả tích cực. Video đầu tiên giới thiệu về Vân Sơn chỉ sau một ngày đăng tải đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần đưa hàng nghìn du khách đến với địa phương ngay trong tuần đầu tiên.
Chỉ sau một tháng, sức hút từ các kênh truyền thông đã khơi dậy niềm tin của người dân vào tiềm năng phát triển du lịch; có thêm 5 hộ gia đình đăng ký làm homestay để kinh doanh dịch vụ, mở ra tín hiệu khởi sắc cho kinh tế du lịch của vùng đất nơi “nóc nhà xứ Mường”.
Giữa núi rừng vùng cao Pà Cò, chàng trai Giàng A La hiểu rằng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc H'Mông sẽ khó có thể trở thành nguồn sinh kế nếu không được nhiều người biết đến.
Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc La mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào quảng bá du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu “A La Homestay” và lan tỏa hình ảnh quê hương đến với du khách trong và ngoài nước. A La chủ động kết nối các tour, tuyến du lịch, dành nhiều thời gian đi thực tế ở nhiều địa phương để tìm hiểu cách làm hay, từ đó vận dụng phù hợp với điều kiện của Pà Cò.
Nhận thấy mạng xã hội là “cánh cửa” đưa bản làng đến gần hơn với du khách, A La mua điện thoại thông minh, máy ảnh và các thiết bị hỗ trợ ghi hình để thường xuyên cập nhật hình ảnh thiên nhiên, đời sống, văn hóa và các trải nghiệm du lịch đặc sắc trên các nền tảng số. Nhờ đó, A La Homestay dần được nhiều người biết đến, mỗi tháng đón khoảng 20 đến 30 lượt khách, mang lại doanh thu từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng...
Không dừng lại ở việc phát triển cơ sở kinh doanh của riêng mình, Giàng A La còn thành lập, đào tạo các nhóm thanh niên khởi nghiệp, truyền cảm hứng để họ tự tin lập nghiệp ngay trên quê hương. Với A La, chuyển đổi số không chỉ là công cụ quảng bá mà còn là chìa khóa kết nối cộng đồng, xây dựng thương hiệu du lịch Pà Cò và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển du lịch cộng đồng bền vững cho bản làng.
Không chỉ riêng Pà Cò hay Vân Sơn, những năm gần đây nhờ công nghệ số du lịch vùng cao của tỉnh Phú Thọ đang ngày càng khởi sắc, lan tỏa đến nhiều địa phương còn khó khăn như Đà Bắc, Mai Châu, Tân Mai, Quy Đức, Tiền Phong... Phát triển của du lịch không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng đất xa xôi mà còn trở thành động lực quan trọng để các địa phương tiếp tục chuyển mình, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững.
Trong 6 tháng đầu năm, ước toàn tỉnh đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 10.775 tỷ đồng. Theo ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm gần đây, xu hướng du khách, nhất là khách quốc tế, tìm đến các điểm du lịch vùng cao để khám phá thiên nhiên hoang sơ, trải nghiệm văn hóa bản địa ngày càng gia tăng.
Nắm bắt xu hướng đó, ngành du lịch tỉnh đã từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quảng bá và phát triển du lịch. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động ứng dụng các nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, quảng bá homestay, tour trải nghiệm và tiêu thụ đặc sản địa phương như Facebook, TikTok, YouTube... trở thành kênh quảng bá hiệu quả, giúp hình ảnh các điểm du lịch vùng cao lan tỏa mạnh mẽ tới du khách trong và ngoài nước.
Việc khai thác hiệu quả công nghệ số không chỉ góp phần kích cầu du lịch, gia tăng lượng khách đến các xã vùng cao mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư, mở ra dư địa phát triển bền vững cho khu vực miền núi.