Địa bàn xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên hiện có 129 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 3 nghĩa trang liệt sĩ: Quang Hưng, Tống Phan và Minh Tân. Từ ngày 20/7, xã Quang Hưng phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.
Cùng với việc lấy mẫu, xã Quang Hưng xác minh hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu theo đúng quy trình chuyên môn. Mỗi mẫu ADN được lưu giữ sẽ phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ và thêm cơ hội để nhiều gia đình sau hàng chục năm mong ngóng có thể tìm lại người thân.
Với nhiều người dân xã Quang Hưng, sự tri ân không chỉ được thể hiện trong những dịp kỷ niệm mà đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.
Thương binh Trần Văn Cam, ở thôn Bắc Minh Tân, xã Quang Hưng, xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể: “Đảng, Nhà nước và địa phương luôn quan tâm đến những người có công. Tôi cảm nhận rằng những cống hiến của thế hệ đi trước luôn được ghi nhớ”.
Ở thôn Tống Phan, bà Nguyễn Thị Lý, vợ liệt sĩ, hiện sống một mình khi con gái đã lập gia đình cho biết: Những dịp lễ, Tết hay tháng tri ân, ngôi nhà nhỏ của bà luôn đón các đoàn cán bộ, hội viên đến thăm hỏi, tặng quà. Sự quan tâm ấy phần nào giúp bà vơi đi nỗi cô quạnh tuổi già và tiếp thêm niềm vui trong cuộc sống.
Xã Quang Hưng còn huy động nhiều nguồn lực để tu bổ, tôn tạo và chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ. Các nghĩa trang thường xuyên được chăm sóc, bảo đảm xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm.
Tháng 7 năm nay, quà của Chủ tịch nước được trao tới 963 người có công và thân nhân với tổng kinh phí khoảng 298 triệu đồng. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao 1.065 suất quà với tổng kinh phí hơn 958 triệu đồng.
Từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp thăm hỏi, trao 32 suất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ tiêu biểu và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng Bùi Ngọc Hướng cho biết: Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, với nhiều hoạt động như vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thăm hỏi gia đình chính sách và phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chúng tôi mong muốn mỗi việc làm, dù nhỏ, đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay.
Điều đáng quý là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang, thắp nến tri ân; hội viên phụ nữ nhận chăm sóc các phần mộ liệt sĩ; cựu chiến binh kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ... Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy đã góp phần vun đắp nghĩa tình trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.