Lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhân dân trong nước và quốc tế

NDO -

Chiều 16/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Khu di tích tổ chức lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: VĂN TOẢN)
Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

Lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhân dân trong nước và quốc tế -0
 Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa hình ảnh, các di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để mọi người học tập, noi theo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và ra mắt bạn đọc “Tủ sách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, Nhà xuất bản đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc nhất, do chính đơn vị ấn hành trong nhiều năm qua về chủ đề này để giới thiệu tới bạn đọc tại Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Song song với tủ sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng xây dựng tủ sách điện tử về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống xuất bản điện tử trực tuyến stbook.vn. Bên cạnh đó, độc giả cũng có thể tìm đọc miễn phí rất nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thư viện điện tử thuviencoso.vn của Nhà xuất bản.

“Chúng tôi hy vọng rằng, nội dung của hàng trăm đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại đây sẽ thực sự chạm đến trái tim của du khách trong nước và quốc tế khi tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” - bà Thinh nói.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, sự hợp tác với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện hoạt động trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là tiền đề để Nhà xuất bản tiếp tục xây dựng những Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều địa điểm khác trên toàn quốc.

Theo bà Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự kiện khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích nhằm giới thiệu nhiều ấn bản, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhân dân trong nước và quốc tế -0
 Bà Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Phòng sách được trưng bày theo 4 chủ đề: Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Sách về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bà Yến cho biết: Việc tổ chức Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số những hoạt động mang ý nghĩa giáo dục tư tưởng sâu sắc tạo sức lan tỏa rộng rãi, khẳng định giá trị của Khu di tích là nơi hội tụ tình cảm và tấm lòng đối với Bác Hồ của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam.

Giới thiệu hàng trăm đầu sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn

“Tủ sách Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 200 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, được chia thành bốn mảng đề tài chính: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sách triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách về Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và những năm tháng Bác sống và làm việc tại nơi đây.

Lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhân dân trong nước và quốc tế -0
 Nhiều tác phẩm đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành trong hơn 70 năm qua được giới thiệu tới bạn đọc tại Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Trong đó, các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, bao gồm sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những câu chuyện kể về Người; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; sách viết về những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, có nhiều cuốn sách là kết quả của hoạt động hợp tác gắn bó chặt chẽ, sâu sắc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhân dân trong nước và quốc tế -0
 Các đại biểu tham quan Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Các ấn phẩm trong Tủ sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; trở thành phương châm hành động, chỉ dẫn quý báu cho sự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên mỗi chặng đường cách mạng. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.