Lần đầu tổ chức cuộc thi ảnh “Gia đình trẻ hạnh phúc”

NDO -

Trong khuôn khổ Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021, sẽ diễn ra cuộc thi ảnh “Gia đình trẻ hạnh phúc”, tôn vinh những hành động, cử chỉ đẹp thể hiện tình cảm gia đình, gìn giữ mái ấm hạnh phúc, tiến bộ và đồng thời lên án các thói hư, tật xấu ảnh hưởng đến việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm (bên phải) cung cấp thông tin về Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm (bên phải) cung cấp thông tin về Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021.

Sáng 28-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Đến dự, có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết, chương trình dành cho các gia đình gồm bố, mẹ và con. Trong đó, bố mẹ kết hôn theo đúng pháp luật và không quá 35 tuổi; là y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lao động trẻ do điều kiện làm việc, công tác phải xa gia đình.

Các gia đình trẻ tham gia chương trình cần chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xã hội; nỗ lực, cố gắng vượt khó xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác hiệu quả, chất lượng; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục tốt con cái; có uy tín trong cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, năm nay, Ban Tổ chức dự kiến sẽ tuyên dương khoảng 63 “Gia đình trẻ tiêu biểu”. Số lượng gia đình trẻ được tôn vinh sẽ phụ thuộc vào quá trình tìm kiếm, giới thiệu từ các cơ sở Đoàn, Hội và các tổ chức, đơn vị liên quan trên khắp cả nước.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây tại Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian diễn ra chương trình, Ban Tổ chức sẽ xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại trên mạng xã hội về ý nghĩa của gia đình nói chung, Ngày Gia đình Việt Nam nói riêng; vận động hội viên, thanh niên thể hiện tình cảm, chia sẻ cảm nghĩ về gia đình; tổ chức giao lưu “Gia đình trẻ hạnh phúc”...

Ngoài ra, Trung ương Hội sẽ lần đầu triển khai cuộc thi ảnh trực tuyến “Gia đình trẻ hạnh phúc”. Diễn ra từ nay đến hết năm 2021, cuộc thi ảnh là nơi các gia đình trẻ thể hiện tình cảm gia đình, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc.