Làm rõ vụ tàu cá bốc cháy giữa đêm khuya

NDO -

NDĐT – Một vụ hoả hoạn xảy ra vào giữa đêm khuya đã thiêu rụi một tàu cá công suất 180CV đang neo đậu ven phá Tam Giang của ngư dân tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiếc tàu cá trị giá khoảng 500 triệu đồng của ngư dân Thuận An bị lửa thiêu rụi trong đêm.
Chiếc tàu cá trị giá khoảng 500 triệu đồng của ngư dân Thuận An bị lửa thiêu rụi trong đêm.

Vào khoảng 1 giờ rạng sáng 5-3, ở khu neo đậu tàu cá của người dân Tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế), chiếc tàu cá bằng gỗ số hiệu TTH-92140TS có công suất 180CV đang neo đậu của ông Trần Sơn (SN 1985), trú tại Tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An làm chủ bất ngờ bốc cháy.

Theo người dân ở đây, ngọn lửa đã bao trùm cả con tàu chỉ trong vài phút, nhiệt tỏa cả một khu vực chung quanh nên dù ở vùng sông nước nhưng không một ai có thể tiếp cận và dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều phương tiện chuyên dụng đến dập lửa. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới bị dập tắt.

Tại hiện trường, chiếc tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn. Trên tàu có bình gas nhưng rất may không phát nổ. Khu vực neo đậu này là bến thuyền tự phát, chung quanh còn nhiều tàu cá khác của ngư dân đậu ven bờ.

Được biết, tàu cá này bằng gỗ, công suất 180CV, do ông Trần Sơn mua lại từ năm 2014 với trị giá giá hơn 500 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), ông Ngô Văn Đủ cho biết, hiện nay công an đang khánh vùng kiểm tra hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy hiện nay chưa xác định được, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xử lý.