Từ phường Bạc Liêu đến các phường, xã vùng ven biển, vùng sâu như Hiệp Thành, Vĩnh Hậu, Long Điền, Gành Hào, Hòa Bình, Vĩnh Thanh, Ninh Thạnh Lợi..., khí thế sản xuất đầu năm của nông dân rất sôi nổi, với khát vọng vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình.
Từ vùng ven biển
Tại khu vực xã Vĩnh Trạch Đông trước đây (nay thuộc phường Hiệp Thành), đầu Xuân Bính Ngọ 2026 này, nhiều hộ nơi đây đã xây dựng, sửa sang được nhà mới khang trang. Các tuyến đường vào các phum, sóc đều được trải nhựa, tráng xi-măng sạch đẹp, văn minh hơn các năm trước rất nhiều.
Theo đồng chí Ngô Yến Nhiên, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Thành, khu vực xã Vĩnh Trạch Đông cũ có hơn 70% dân số là đồng bào Khmer, nhiều hộ dân chuyên sống bằng nghề làm rẫy với các loại rau màu. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sát sao, đồng thời có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đối với gần 500 ha đất nông nghiệp đang hoang hóa; nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, nhất là khu vực có đông đồng bào Khmer tại khu vực Vĩnh Trạch Đông trước đây, nhằm góp phần giúp người dân sản xuất các loại rau màu, nuôi tôm, vươn lên khá giả trên chính mảnh đất vùng ven biển này...
Giáp ranh với phường Hiệp Thành là xã Vĩnh Hậu. Mấy năm qua, nhiều hộ nông dân nơi đây làm giàu từ mô hình tôm-lúa và tôm-cua-rừng. Từ khi thực hiện mô hình nuôi tôm-cua-cá dưới tán cây rừng, nhiều hộ dân vùng ven biển này đã khá lên, không ít hộ giàu có, mỗi năm thu nhập từ 200-300 triệu đồng. Điển hình là gia đình anh Nguyễn Văn Trường ấp 12, xã Vĩnh Hậu.
Từ khi nhận khoán 3 ha rừng phòng hộ, anh Trường áp dụng mô hình nuôi tôm-cua dưới tán rừng. Mỗi năm, anh thả nuôi tôm, cua hai đợt. Sau khi cải tạo và cho nước vào, anh thả nuôi 100.000 con tôm sú giống và 50.000 con cua biển giống. “Nhờ bảo vệ tốt rừng phòng hộ nên tôm, cua sống dưới tán rừng ít bị dịch bệnh; rừng đước ngày một phát triển. Mô hình nuôi tôm-cua dưới tán rừng đã giúp gia đình tôi và nhiều hộ dân vùng ven biển thoát nghèo, có cuộc sống ổn định”, anh Trường phấn khởi nói.
Tại xã Vĩnh Hậu, Hợp tác xã Đồng Tiến là một trong những hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, ương giống thủy sản ven biển của tỉnh. Hợp tác xã được thành lập năm 2006, trụ sở tại ấp Vĩnh Lạc. Hiện nay, hợp tác xã có 554 thành viên, với vốn góp điều lệ 5,654 tỷ đồng, vốn hoạt động 17,253 tỷ đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu là ương nghêu, sò giống, nuôi nghêu thương phẩm và cung cấp con giống phục vụ sản xuất.
Hợp tác xã Đồng Tiến được tạo điều kiện quản lý, sản xuất trên diện tích khoảng 900 ha bãi bồi ven biển, qua đó tổ chức ương giống và nuôi nghêu thương phẩm đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp tác xã được thuê 2,7 ha đất công để ương giống, thí điểm một số mô hình thủy sản mới. “Hằng năm, hợp tác xã giải quyết hàng chục nghìn ngày công lao động cho thành viên và người dân địa phương, với thu nhập bình quân từ 250.000-300.000 đồng/người/buổi khi khai thác nghêu...”, ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Đồng Tiến chia sẻ.
Đến vùng chuyên trồng lúa
Tại các xã phía bắc Quốc lộ 1A (vùng nước ngọt, chuyên sản xuất lúa, kết hợp lúa-tôm), năm nay lúa trúng mùa lại được giá. Nhờ vậy, nông dân ở các xã vùng quê như Hòa Bình, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phước, Phước Long, Ninh Thạnh Lợi..., rất phấn khởi.
Với mô hình lúa-tôm ở xã Ninh Thạnh Lợi, vụ lúa vừa qua, phần lớn nông dân thu hoạch năng suất đạt từ 8-9 tấn/ha. Nhiều hộ trồng lúa kết hợp nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Phạm Văn Đấu ở xã Ninh Thạnh Lợi cho biết, trước Tết Bính Ngọ một tháng, gia đình ông thu hoạch gần 20 công lúa, năng suất đạt hơn 8 tấn/ha. Lúa được mùa, trúng giá, gia đình ông và các hộ nông dân trong xã rất vui. Ngay sau Tết, gia đình ông sẽ tiếp tục sản xuất theo mô hình lúa-tôm.
Tại xã Phước Long, ông Nguyễn Văn Hiệp, ấp Phước Ninh, là một trong những nông dân của xã đi đầu đưa cây lúa trồng trong vuông tôm. Hằng năm, ông Hiệp thu hoạch hai vụ tôm, thu lãi từ 200 đến 400 triệu đồng; còn vụ lúa ông cũng lãi gần 100 triệu đồng. Ông Hiệp cho biết, ở xã Phước Long và các xã lân cận, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và thật sự đổi đời nhờ áp dụng các mô hình kết hợp lúa-tôm. Các mô hình này mang tính ổn định, bền vững nên ngày càng có nhiều nông dân thực hiện...
Còn tại xã Hưng Hội, nơi có hơn 30% số hộ dân là người Khmer, từ khi Nhà nước có chủ trương chuyển đổi sản xuất, khuyến cáo nông dân áp dụng mô hình lúa-tôm thì đời sống nông dân ngày càng được cải thiện. Ông Nguyễn Văn Hiền, ấp Hoàng Quân 2, là người đi đầu áp dụng mô hình này. Với 1,8 ha đất chuyển đổi sang sản xuất lúa-tôm, nhiều năm liền ông Hiền liên tiếp trúng mùa, thu lợi nhuận từ 250 triệu đến hơn 300 triệu đồng/năm.
Cũng nhờ các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, nhất là mô hình lúa-tôm, nhiều hộ nông dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đổi đời, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương.