Lai Châu kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ biên phòng

NDO -

Ngày 20-2, Đại tá Lê Công Thành - Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, từ cuối 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tiến hành kỷ luật năm đồng chí, trong đó có cả cán bộ chủ chốt.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. (Ảnh: NLĐ)
Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. (Ảnh: NLĐ)

Những cán bộ, chiến sĩ trên đã vi phạm trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy định những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thượng úy Đoàn Văn Toàn, đảng viên, Đội trưởng và Thượng úy Nguyễn Văn Chung, đảng viên, nhân viên quân khí, Đội tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng Hua Bum.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Trung tá Vũ Văn Phú, Phó bí thư Chi bộ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hua Bum. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu; Đại úy Phạm Minh Trí, Phó bí thư Chi bộ, Trạm phó Trạm Biên phòng cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Đại tá Lê Công Thành cho biết: Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã tiến hành kiểm tra quyết liệt nhằm phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Việc thi hành kỷ luật kịp thời đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giúp lực lượng Bộ đội biên phòng Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ được giao.