Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại LB Nga

NDO -

Ngày 21-6, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức mít-tinh kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến.
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến.

Tới dự, có đại diện bốn cơ quan thường trú báo chí Việt Nam tại LB Nga, gồm Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam, cũng như đại diện trang tin cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Tại mít-tinh, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi chúc mừng các phóng viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam; ôn lại lịch sử ra đời và chặng đường phát triển báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định, báo chí Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, tiếp tục góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao hiệu quả công việc của đội ngũ phóng viên Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại LB Nga thời gian qua, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn, các phóng viên tiếp tục phản ánh toàn diện đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của LB Nga, cũng như cộng đồng người Việt Nam sở tại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giúp củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, để các cơ quan đại diện kịp thời lắng nghe, hỗ trợ người dân lúc cần thiết, giảm các luồng thông tin không chính thống, sai lệch trong cộng đồng.

Đại diện các cơ quan thường trú báo chí Việt Nam tại LB Nga bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ từ Đại sứ quán thời gian qua; hy vọng báo chí và cơ quan đại diện tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì hiệu quả công việc thời gian tới.

Trước đó, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg (LB Nga) Vyacheslav Kalganov đã gửi lời chúc mừng đến các cơ quan thường trú báo chí Việt Nam tại LB Nga; bày tỏ tin tưởng đội ngũ phóng viên tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi lên.