Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015); tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam các thời kỳ, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Vũ Trọng Kim trình bày nêu rõ: Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam. MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nêu rõ những kết quả, thành tựu đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai các cuộc vận động.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang thực hiện trong thời gian qua. Cuộc vận động gồm các nội dung trọng tâm: toàn dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tương thân tương ái; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung thiết thực, toàn diện phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và chính quyền, các tổ chức thành viên các cấp, qua đó, nâng cao tính hiệu quả của Cuộc vận động, đánh giá được kết quả cụ thể đóng góp của mỗi tổ chức trong vận động nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Thông qua Cuộc vận động, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng những thành tựu, ghi nhận sự cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phó Thủ tướng nêu rõ, việc MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có ý nghĩa quan trọng. Thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân. Chính phủ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc vận động và sẽ phối hợp Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.

* Tối 15-11, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL), Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành trung ương và địa phương phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Đại hội XII của Đảng. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng VHTT và DL; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng VHTT và DL. Đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú (Điện Biên), Tà Ôi (Thừa Thiên - Huế), Chăm (Bình Định), Mnông (Đác Lắc), Sán Chay (Bắc Giang), Kinh, Hoa, Khmer (Cần Thơ) cùng dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến biểu dương các tập thể và cá nhân đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam từ các vùng, miền của Tổ quốc đã về hội tụ, vun đắp cho tình đoàn kết và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng chí khẳng định: Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào ta đã luôn kề vai sát cánh, đoàn kết chặt chẽ bên nhau vượt qua thử thách, gian nan, viết nên những trang sử vàng chói lọi. 85 năm qua, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, có sự đóng góp của Mặt trận Dân tộc thống nhất qua các thời kỳ, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy, trở thành một giá trị văn hóa của dân tộc; cùng với các giá trị văn hóa dân tộc khác đem đến sức mạnh to lớn, ý chí tự lực, tự cường tạo nên vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đồng chí bày tỏ hy vọng đồng bào cả nước và đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết; đồng lòng, chung sức cống hiến sức lực, trí tuệ; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 gồm nhiều hoạt động: tổ chức các triển lãm với chủ đề “Đại đoàn kết - Đại thành công”, treo 120 panô, áp-phích lớn chào mừng Đại hội XII của Đảng; tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc…

Trong tối khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn mang chủ đề “Sắt son niềm tin” với sự tham gia của gần 300 diễn viên, nghệ nhân; biểu diễn nhiều tác phẩm nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và đan xen các tiết mục ca múa nhạc dân gian.

* Từ ngày 2 đến 15-11, 625 khu dân cư trong toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tại các khu dân cư các tầng lớp nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả và hạn chế trong thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Xây dựng nông thôn mới”. Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bữa cơm đại đoàn kết...đã được tổ chức.

Có thể bạn quan tâm