Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Pháp

NDO - Sáng 27/7, tại Trụ sở ở Paris, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, cùng những người con của đất Việt đã hy sinh và đổ máu cho Tổ quốc có ngày rạng rỡ như hôm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến vì độc lập, tự do.
Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến vì độc lập, tự do.

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Lê Thị Hồng Vân và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp thành kính dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và dân tộc.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Pháp ảnh 1

Những hình ảnh vô cùng xúc động trong phim tài liệu về Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, và các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, địa đầu Tổ quốc, các cuộc đấu tranh để giữ gìn an ninh, toàn vẹn cho đất nước, đã có hàng triệu người con của đất Việt theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã xả thân cứu nước, chiến đấu bất khuất, kiên cường, dũng cảm, làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, đem xương máu quyết chiến để cho Tổ quốc quyết sinh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, những đóng góp đó của các anh hùng, liệt sĩ và các thương binh đã đi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc, như một thiên anh hùng ca bất diệt và để đất nước được trường tồn. Sự hy sinh oanh liệt và cống hiến to lớn của những người con ưu tú của dân tộc đang tiếp sức cho các thế hệ sau vững bước trong công cuộc bảo vệ và dựng xây Tổ quốc.

Cũng tại lễ kỷ niệm, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp được xem bộ phim tài liệu "Nỗi đau không thể nào quên" của Hãng phim Tư liệu và Khoa học Trung ương; chia sẻ những câu chuyện về sự hy sinh, mất mát của người thân trong chiến tranh, cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Mọi người đều cảm thấy rất tự hào về truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam vào mỗi dịp tháng 7 hằng năm và nguyện nỗ lực đóng góp hết sức mình trên mỗi cương vị công tác cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.