Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện bà con kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Lào.
Về phía khách mời có đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane; đồng chí Sengnoun Saynhalat, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Lào; Đại sứ, Đại biện các Đại sứ quán, Ngoại giao đoàn, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Vientiane.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại tiệc chiêu đãi.
Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong 73 năm qua, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, mùa thu năm 1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, tình hình kinh tế Việt Nam phát triển ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Song song với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ công tác xây dựng, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng; tổ chức sắp xếp lại, kiện toàn bộ máy tổ chức của các bộ, ngành địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả và bước đầu đã đạt được những kết quả rất căn bản. Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; tích cực hội nhập, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào liên tục phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng gắn bó, sự tin cậy ngày càng được củng cố và tăng cường. Hợp tác kinh tế có bước phát triển mới, Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của Lào. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hợp tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, nâng cao uy tín của cả Việt Nam và Lào ở trong khu vực và trên trường quốc tế. Đặc biệt, nghĩa tình Việt - Lào còn được thể hiện sâu đậm khi Đảng, Chính phủ hai nước đã có nhiều hình thức ủng hộ, giúp đỡ, huy động toàn xã hội quyên góp tiền của, vật chất để giúp người dân hai nước khắc phục những thiệt hại do thiên tại, bão lụt gây ra.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; cảm ơn các nước, bạn bè quốc tế đã luôn chia sẻ, giúp đỡ Việt Nam cũng như ủng hộ cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Lào.
Tại buổi tiệc, các khách mời tham dự bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; đánh giá, cao những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở Đông-Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.