Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 325

NDO - Sáng 11-3, Ðảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 325, thuộc Quân đoàn 2 (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (11-3-1951 - 11-3-2011) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Ðến dự, có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; đại diện Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bắc Giang; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 2, Sư đoàn 325, các trung đoàn của Sư đoàn qua các thời kỳ; các Anh hùng LLVTND và thân nhân  các  Anh  hùng  liệt  sĩ; các cựu chiến binh và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 325 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đại biểu cựu sinh viên Sư đoàn 325 tại Thủ đô Hà Nội.

Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, gửi thư chúc mừng. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tặng lẵng hoa chúc mừng.

Sư đoàn 325 (Ðoàn Bình Trị Thiên) ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trên chiến trường sau lưng địch Bình Trị Thiên. Trận Thanh Hương - Mỹ Xuyên thắng lợi ngày 11-3-1951 trở thành Ngày truyền thống của Sư đoàn. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân khắp cả nước, Sư đoàn đã từng bước lớn mạnh và trưởng thành. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn tham gia nhiều chiến dịch, đánh hơn 400 trận lớn nhỏ, diệt và bắt sống hơn hai vạn tên địch, thu nhiều phương tiện vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn là một trong những đơn vị chủ lực cơ động, sớm có mặt trên chiến trường miền nam. Hoạt động trên các địa bàn Trị Thiên, Tây Nguyên, đồng bằng Trung Trung Bộ. Chiến công nổi bật của Sư đoàn là trận chiến đấu liên tục 64 ngày đêm chốt giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cùng các đơn vị bạn giải phóng Huế, Ðà Nẵng, Tây Nguyên. Tiêu diệt địch ở Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, góp phần cùng các cánh quân giải phóng Sài Gòn - Gia Ðịnh. Trong giai đoạn cách mạng mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế; đồng thời luôn phát huy tốt truyền thống 'Ðoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng', không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lập những chiến công vang dội, Sư đoàn vinh dự được Bác Hồ về thăm; được Nhà nước phong tặng danh hiệu Ðơn vị Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý.